Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đến Việt Nam

Bích Thuận/ VOV - Trung Quốc
Chia sẻ
(VOV5) - RCEP gồm 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, chiếm gần 30% dân số thế giới.

Một chuyến tàu chở hàng khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 1/1 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực. 

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đến Việt Nam - ảnh 1Lễ khởi hành chuyến tàu chở hàng quốc tế đầu tiên sau khi RCEP có hiệu lực của Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Chuyến tàu mang ký hiệu X9101 vận chuyển 25 container hàng hóa liên quan đến thương mại thông thường và thương mại điện tử xuyên biên giới, như linh kiện điện tử, nhu yếu phẩm, sản phẩm hóa chất..., với tổng trọng lượng hơn 800 tấn, trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. Chuyến tàu dự kiến đến Hà Nội sau hành trình dài 28 tiếng. 

RCEP gồm 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, chiếm gần 30% dân số thế giới (tương đương 2,7 tỷ người) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP - tương đương 26.200 tỷ USD) toàn cầu. 

Hiệp định RCEP có hiệu lực ngày 1/1/2022 và được cho là sẽ thúc đẩy sự phục hồi của khu vực, đồng thời là chất xúc tác góp phần đẩy mạnh kinh tế toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu