Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm cấp cao Việt Nam – Hungary về kinh tế và thương mại

Lê Tuyết, Hải Đăng
Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng doanh nghiệp Hungary mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam

Cùng ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Tọa đàm Kinh tế - Thương mại - Đầu tư Việt Nam – Hungary.

Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm cấp cao Việt Nam – Hungary về kinh tế và thương mại - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Tọa đàm Kinh tế - Thương mại - Đầu tư Việt Nam – Hungary. Ảnh: VOV

Trước đại diện khoảng 100 doanh nghiệp hai nước, Phó Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành và Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Peter Andras Sztaray đã giải đáp, cung cấp thông tin đầy đủ đến doanh nghiệp hai nước. Đại diện Việt Nam cho rằng Hungary là quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực phát triển công nghiệp, điện tử, chuyển đổi số, y dược, năng lượng, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản… Đây cũng là những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng, lợi thế. Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, đó là: giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế, pháp luật, những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính…

Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm cấp cao Việt Nam – Hungary về kinh tế và thương mại - ảnh 2Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VOV

Đại diện Hungary khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Hungary mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam, cho rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia là một công cụ hữu hiệu để tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên trong thời gian tới. Tọa đàm là cơ hội tốt nhất để hai bên cùng nhau chia sẻ, mở ra một thời kỳ mới cho sự hợp tác, phát triển giữa các doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Hungary tổ chức chiều 27/6 ở thủ đô Budapest, đại diện các trường đại học của Việt Nam và Hungary đã có những phát biểu tham luận tập trung vào một số chủ đề, như: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học; hợp tác trong y dược giữa Việt Nam và Hungary; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các trường đại học Hungary và nhiều chủ đề khác…Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và đã chứng kiến lễ trao 9 Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa các trường đại học của hai nước

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu