Chủ động chuẩn bị giải pháp ứng phó với diễn biến giá cả, thị trường 6 tháng cuối năm

Chia sẻ
(VOV5)- Lạm phát tiềm ẩn khả năng diễn biến bất thường vì từ nay đến cuối năm có nhiều yếu tố dự báo sẽ gây áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
(VOV5)- Lạm phát tiềm ẩn khả năng diễn biến bất thường vì từ nay đến cuối năm có nhiều yếu tố dự báo sẽ gây áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế đưa ra tại hội thảo "Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo giá cả năm 2016" do Viện Kinh tế tài chính - Học viện Tài chính tổ chức ngày 07/07, tại Hà Nội.

Chủ động chuẩn bị giải pháp ứng phó với diễn biến giá cả, thị trường 6 tháng cuối năm - ảnh 1
Dự báo lạm phát cuối năm tăng trở lại (Ảnh: TTtinvov)


Theo phân tích của các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm có sự đảo chiều khi liên tục tăng và đạt mức 2,35%. Mức lạm phát 6 tháng đầu năm được nhận định vẫn ở mức thấp và cách xa mục tiêu kiểm soát. Dự báo tốc độ lạm phát chung cho cả năm 2016 sẽ ở mức khoảng 4,2%. Đối với tình hình 6 tháng cuối năm, các chuyên gia nhìn nhận vẫn còn nhiều áp lực lên lạm phát.

Để đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay ở mức dưới 5% như Quốc hội đề ra, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Tuyến, Học viện Tài chính, cho rằng: “Kiểm soát lạm phát dưới 5% như mục tiêu đặt ra còn phụ thuộc vào điều hành giá dịch vụ giáo dục và y tế từ nay đến cuối năm. Trường hợp có những biến động về địa chính trị, biến động kinh tế thế giới ảnh hưởng đến tỷ giá thì Chính phủ phải lưu ý thị trường tiền tệ, ổn định được thị trường tiền tệ sẽ hạn chế được vấn đề tăng giá. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm tiếp tục phải giảm bội chi ngân sách nhà nước.”

Các chuyên gia cũng khuyến cáo cần thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ cương tài chính ngân sách; đồng thời bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu