Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm vực dậy sản xuất

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng luôn nhấn mạnh ưu tiên chống Covid-19 nhưng phải đảm bảo sản xuất, kinh doanh.
Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm vực dậy sản xuất - ảnh 1 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. - Ảnh: vov.vn 

Theo dự kiến vào sáng 10/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó Covid-19, trong đó sẽ thảo luận các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh, trật tự...

 Với tinh thần vực dậy hoạt động sản xuất trong nước, không để “đổ gục” trước những khó khăn do dịch Covid-19, trong rất nhiều cuộc họp Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng luôn nhấn mạnh ưu tiên chống Covid-19 nhưng phải đảm bảo sản xuất, kinh doanh. Do đó, lắng nghe các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp và người dân là cách sát sao nhất, thực tế nhất để Chính phủ, các bộ, ngành đưa ra các giải pháp kịp thời, chính xác và hiệu quả; để có thể thổi một “luồng gió mới” cho một “khí thế mới” để doanh nghiệp vượt khó khăn.

Tại hội nghị toàn quốc, một số Bộ trưởng sẽ trình bày các biện pháp cụ thể khắc phục tốt nhất các khó khăn do dịch gây ra thuộc ngành mình, đồng thời lắng nghe các ý kiến tư vấn, góp ý từ hội nghị, làm cơ sở để Chính phủ ban hành các giải pháp chính xác và kịp thời.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu