Chính phủ đủ khả năng kiểm soát lạm phát năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Tài chính điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, đầu tư công, đầu tư toàn xã hội. 

Sáng nay, 27/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì phiên họp cuối năm đánh giá về công tác điều hành giá năm 2017, đề ra phương hướng, kịch bản và giải pháp kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Chính phủ đủ khả năng kiểm soát lạm phát năm 2018 - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Văn Hiếu/VOV  

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo nhận định công tác quản lý giá năm 2017 sát với chỉ tiêu Quốc hội đặt ra; các bộ, ngành chủ động, tích cực trong điều hành, phối hợp điều hành các mặt hàng thiết yếu.

Chính phủ đủ khả năng kiểm soát lạm phát năm 2018 - ảnh 2 Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Văn Hiếu/VOV

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Tài chính điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, đầu tư công, đầu tư toàn xã hội. Ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt theo diễn biến thị trường cả về lãi suất, tỷ giá, tín dụng theo mức lạm phát cơ bản tăng từ 1,6-1,8%, tổng mức tín dụng tăng từ 17-18%, bảo đảm cơ cấu tín dụng và chất lượng tín dụng để phòng ngừa những biến động tiền tệ. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông cho báo chí nhằm chia sẻ, đưa tin chính xác khoa học, và không tạo ra sức ép cho thị trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu