Cảng Hải Phòng tưng bừng đón mã hàng đầu tiên năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Khí thế làm việc, thi đua sôi nổi ngay từ những giờ phút đầu tiên của năm mới 2019 tại các bến cảng Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng tưng bừng đón mã hàng đầu tiên năm 2019 - ảnh 1

Mã hàng đầu tiên tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ trong năm 2019 - Ảnh: VOV

Vào thời khắc đầu tiên của năm mới 2019, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức đón mã hàng đầu năm tại 03 bến cảng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ. Khí thế làm việc, thi đua sôi nổi ngay từ những giờ phút đầu tiên của năm mới 2019 tại các bến cảng Hải Phòng.

Đúng 0 giờ, sau hiệu lệnh đón mã hàng đầu tiên từ lãnh đạo công ty, bến cảng Tân Vũ thêm rực sáng cùng tiếng còi tàu ngân vang. Những mã hàng đầu tiên từ tàu Quezon Bridge của Philippin được bốc dỡ xuống bến cảng. Từng đoàn xe chở hàng nuối đuôi nhau ra vào bến, mang theo không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới.

Lễ đón mã hàng đầu tiên tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng có sự tham gia lãnh đạo công ty, truyền thưởng và thủy thủ đoàn các tàu đang làm hàng tại bến cảng. Anh Phạm Mạnh Dũng, công nhân Tổ Cơ giới, Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng không khỏi xúc động chia sẻ: "Cũng đã hơn 10 năm có mặt ở cảng đón mã hàng đầu tiên. Tạm gác mọi công việc gia đình lại, đến đây đón mã hàng đầu tiên với anh em. Tâm trạng rất hân hoan. Đón năm mới, mong sao năm nay công việc trôi chảy, thuận lợi".

Năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Cảng Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu về doanh thu và là cảng biển hiện đại nhất trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc. Tại lễ đón mã hàng đầu tiên, lãnh đạo công ty đã đặt ra mục tiêu cho năm 2019 với quyết tâm mới. Ông Cao Trung Ngoan, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cho biết: "Bước sang năm 2019, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất gần 33 triệu tấn; tổng doanh thu hợp nhất trên 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư Dự án Cảng Lạch Huyện, dự án di dời Cảng Hoàng Diệu, đáp ứng quy hoạch chung của Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Hải Phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng biển Việt Nam nói chung và Cảng biển Hải Phòng nói riêng, khẳng định vị trí chủ lực của Cảng Hải Phòng trong hệ thống Cảng biển khu vực phía Bắc".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu