Các ngân hàng thương mại của Việt Nam tại Campuchia đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế Campchia

Văn Đỗ, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Thống đốc Chea Chanto đánh giá cao hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam tại Campuchia vì đã có đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Campuchia,

Ngày 09/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng có cuộc họp trực tuyến với đoàn đại biểu Ngân hàng Quốc gia Campuchia do Ngài Chea Chanto, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia làm trưởng đoàn.

Các ngân hàng thương mại của Việt Nam tại Campuchia đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế Campchia - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị tại Hà nội, Việt Nam. - Ảnh: Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai bên đánh giá cao những tiến triển hợp tác song phương giữa hai ngân hàng trung ương đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của ngành ngân hàng và nền kinh tế của hai nước trong thời gian qua.  

Các đại biểu đưa ra các chính sách ưu tiên và khẳng định tiếp tục hợp tác, mở rộng phạm vi trao đổi kinh nghiệm, thông tin, và tăng cường hợp tác trong các công việc chung, như giám sát ngân hàng, tăng cường kết nối hệ thống thanh toán giữa hai nước, cũng như phát triển nguồn nhân lực.

Các ngân hàng thương mại của Việt Nam tại Campuchia đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế Campchia - ảnh 2Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia ông Chea Chanto. - Ảnh: PV VOV- Campuchia 

Nhân dịp này, Thống đốc Chea Chanto đánh giá cao hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam tại Campuchia vì đã có đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Campuchia, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Ông cũng cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam đã tiếp tục cấp học bổng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các cán bộ Ngân hàng Quốc gia Campuchia theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu