Brexit không ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa Việt Nam và Anh

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là khăng định của Quốc Vụ khanh phụ trách Thương mại và Thúc đẩy Xuất khẩu Bộ Thương mại Quốc tế Baroness Fairhead tại cuộc họp thường niên của mạng lưới Việt Nam-Vương quốc Anh diễn ra tại Thượng viện Anh tối 15/01.
Brexit không ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa Việt Nam và Anh - ảnh 1Bà Baroness Fairhead, Nam tước, Quốc vụ khanh, phụ trách Thương mại và Hỗ trợ xuất khẩu Bộ Thương mại Quốc tế, Vương quốc Anh tại buổi tiếp về hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực quy hoạch, quản lý dự án và phát triển đô thị thông minh tại TP Hồ Chí Minh tháng 7/2018. - Ảnh: Xuân Anh/TTXVN 

Thay mặt Chính phủ Anh, bà Fairhead kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức Anh đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào Việt Nam và cam kết chính phủ sẽ hết lòng hỗ trợ các doanh nghiệp. Bà Fairhead cho biết Anh cũng rất quan tâm tìm hiểu để gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập. 

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn mở rộng cửa và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh vào Việt Nam. Dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh giới thiệu cho khách tham dự những thành tựu phát triển kinh tế Việt Nam trong năm qua, cũng như bày tỏ vui mừng trước hoạt động thương mại hai chiều Việt Nam -Anh liên tục tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu