Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phấn đấu duy trì mục tiêu tăng trưởng hàng tháng trên 30%

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hơn 6,2 triệu khách.

Tại hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngày 24/07, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị từ nay đến cuối năm, Tổng Cục du lịch phải giữ mức tăng từng tháng từ 30% trở lên để có thể đạt mục tiêu đón được 13 triệu khách quốc tế trong năm 2017.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phấn đấu duy trì mục tiêu tăng trưởng hàng tháng trên 30% - ảnh 1Ảnh minh họa: Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết trong 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hơn 6,2 triệu khách. Tiếp đó, tháng 7, du lịch Việt Nam đón thêm hơn 1 triệu khách quốc tế. Bên cạnh đó, khách nội địa cũng đạt hơn 40 triệu trong 6 tháng đầu năm. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh điểm sáng của du lịch thời gian qua chính là lượng khách quốc tế khá cao trong mùa hè: "Du lịch là ngành kinh tế rất quan trọng, đang phấn đấu thành ngành kinh tế mũi nhọn, và hiện nay tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch đang rất cao. 7 tháng chúng ta đều đạt mức tăng trưởng trên 30%. Bây giờ phải theo dõi từng tháng và mỗi tháng tăng trên 30 % mới hoàn thành nhiệm vụ." 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu