Bảo hộ sở hữu trí tuệ là yêu cầu bắt buộc

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 2/8, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo với chủ đề "Bảo hộ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0”.

Hội thảo với chủ đề: “Bảo hộ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 2/8, tại Hà Nội.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ là yêu cầu bắt buộc - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VOV

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các nội dung như: làm rõ về những sửa đổi mới nhất trong Luật Sở hữu trí tuệ; Thách thức và những điều cần lưu ý đối với hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử và cách mạng công nghiệp 4.0; Cách thức bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài cũng như nhiều nội dung quan trọng khác.

Các ý kiến đồng thời cho rằng quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết và bắt buộc trong bối cảnh hiện nay. Do đó, các doanh nghiệp phải tăng cường đẩy mạnh xây dựng và quản lý các tài sản không chỉ để phòng chống nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn nhằm mục đích tạo ra công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh, sức ảnh hưởng trong ngành và vị thế của mình trên thị trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu