Bàn giải pháp hiệu quả để thu hút đầu tư theo hình thức PPP

Chia sẻ
(VOV5) -Các hợp đồng PPP cần được đấu thầu công khai, minh bạch, theo nguyên tắc thị trường.

Thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang được xem là cách huy động tốt các nguồn lực từ khu vực tư nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cho TPHCM, trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế. Giải pháp nào hiệu quả để thu hút đầu tư theo hình thức PPP là vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội thảo quốc tế về hợp tác công tư (PPP)  do World Bank và UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 27/03.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm quốc tế  đầu tư theo hình thức đối tác công tư lĩnh vực y tế, giáo dục, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải và chống ngập… Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực này vì hiện nay những quy định về đầu tư theo hình thức PPP chỉ mới dừng ở mức nghị định.

Bàn giải pháp hiệu quả để thu hút đầu tư theo hình thức PPP - ảnh 1Lãnh đạo TP HCM trao đổi cùng ông Ousmare Dione, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới- Ảnh Người Lao động. 

Ngoài ra, các hợp đồng PPP cần được đấu thầu công khai, minh bạch, theo nguyên tắc thị trường; các hợp đồng này phải phân chia rõ ràng, hợp lý quyền lợi, rủi ro giữa các bên. Các cơ quan chức năng cũng cần xây dựng hợp đồng mẫu về đầu tư theo hình thức PPP cho từng lĩnh vực để giảm thời gian và chi phí hành chính cho nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tạo môi trường đầu tư tốt nhất để nhà đầu tư có những trải nghiệm mời khi đầu tư lâu dài ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố mong muốn các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư kiên trì hợp tác đầu tư, đặt niềm tin vào các cải cách của thành phố. Năm 2019 là năm đột phá cải cách hành chính, thành phố xem đây là chìa khóa quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu