An Giang dự kiến đón hơn 700 ngàn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2019

Chia sẻ
(VOV5) -  Tỉnh An Giang đưa vào hoạt động nhiều điểm tham quan du lịch mới đón hàng chục ngàn lượt khách du lịch như: Tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ (thành phố Long Xuyên), Cáp treo Núi Sam (Châu Đốc)...

Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2019 (từ ngày 2/2 đến ngày 10/2), tỉnh đón hơn 714.100 lượt khách du lịch, tăng 15,18% so với năm 2018; doanh thu ước đạt 26 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động, nhiều sự kiện hấp dẫn, đặc sắc nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách và người dân địa phương đến tham quan thưởng ngoạn, du Xuân. Trong đó, có các chương trình như: Biểu diễn ca múa nhạc mừng Xuân, biểu diễn xiếc và ảo thuật, Lân hội nghinh Xuân, trống hội mừng Xuân, múa võ cổ truyền, ẩm thực... Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, tỉnh An Giang đưa vào hoạt động nhiều điểm tham quan du lịch mới đón hàng chục ngàn lượt khách du lịch như: Tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ (thành phố Long Xuyên), Cáp treo Núi Sam (Châu Đốc), Tượng phật Thiên thủ Thiên nhãn tạc bằng vàng nặng 20kg đặt tại Đền Dược Sư (Châu Đốc).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu