4 tháng đầu năm, cả nước thu hút được 6,8 tỷ USD vốn FDI

Chia sẻ

(VOV5) - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết tính đến hết tháng 4, cả nước thu hút được gần 6,8 tỷ USD vốn FDI, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, vốn giải ngân ước đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

(VOV5) - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết tính đến hết tháng 4, cả nước thu hút được gần 6,8 tỷ USD vốn FDI, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, vốn giải ngân ước đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm, cả nước thu hút được 6,8 tỷ USD vốn FDI - ảnh 1
Ảnh: tapchitaichinh.vn



Trong 4 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt gần 5,25 tỷ USD; tiếp đến là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy. Cả nước có 41 tỉnh, thành phố có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 4 tháng tháng đầu năm. Trong đó, Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với gần1,6 tỷ USD, tiếp đến là Hà Nội, Bình Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam 4 tháng qua, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2,48 tỷ USD, tiếp đến là Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Hongkong (Trung Quốc), Trung Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu