20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đến tháng 6 năm 2020, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt khoảng 86% GDP, thực sự trở thành kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam – Nhiều thăng trầm, gian nan, vất vả nhưng đáng tự hào. Đây là đánh giá được Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhìn nhận tại cuộc gặp mặt báo chí tổ chức chiều nay tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 7 cách đây 20 năm, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chính thức được thành lập và khai trương phiên giao dịch đầu tiên, đồng thời cũng là dấu mốc của sự hiện diện thị trường chứng khoán trong nền kinh tế Việt Nam. Đến tháng 6 năm 2020, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt khoảng 86% GDP, thực sự trở thành kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đánh giá, trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều biến chuyển tích cực: Tựu chung lại là nền kinh tế huy động được vốn, doanh nghiệp huy động được vốn. Và lúc ra đời không ai nghĩ chúng ta sẽ có doanh nghiệp tỷ đô, cách đây 10 năm chúng ta có doanh nghiệp tỷ đô đầu tiên, và bây giờ đã có hơn 20 doanh nghiệp, và nhiều doanh nghiệp rất lớn, đang phát huy rất tốt vai trò, vị trí. Chúng tôi thấy điểm mấu chốt là doanh nghiệp huy động được vốn, Chính phủ huy động được vốn, chưa bao giờ Chính phủ huy động được nhiều và rẻ như bây giờ để cho đầu tư phát triển. Sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng là điểm thăng hoa cho khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu