Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“

PV
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc thi là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo dựng một nền tảng có giá trị về tinh thần dân tộc và mang đến một sân chơi văn hóa tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) diễn ra vào 15 giờ ngày thứ Tư, 15/12/2021 (theo giờ Hà Nội). Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp (tại 58 Quán Sứ, Hà Nội) và trực tuyến.

Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 1Quang cảnh buổi lễ trao giải - Ảnh: Hà Phương

Cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kết hợp với Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức, dành cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Phát động từ giữa tháng 5/2021 và kết thúc nhận tác phẩm dự thi vào ngày 30/11/2021, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con kiều bào ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, cũng như người nước ngoài yêu mến nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 2Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ - Ảnh: Hà Phương

Ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng Ban Đối ngoại, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Ban tổ chức đã nhận được hơn 150 tác phẩm gửi về dự thi, với sự tham gia của hàng trăm cá nhân, tập thể, nhóm câu lạc bộ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Hàn Quốc, Lào, CHLB Đức, Liên bang Nga, Canada, New Zealand, Australia, Cộng hòa Cyprus, Italia, ..v..v.

Ban tổ chức đã tiếp nhận và lựa chọn được 97 tác phẩm đúng tiêu chí dân ca, có chất lượng thu âm, ghi hình tốt của 41 thí sinh, tập thể để đưa lên trang web VOVWORLD.VN. Nhiều tác phẩm dự thi thể hiện sự kỳ công luyện tập cùng với những hình ảnh đẹp. Điều này thể hiện sự nghiêm túc và coi trọng cuộc thi này.
Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 3Trưởng ban Đối ngoại VOV5 Nguyễn Tiến Long, đại diện Ban tổ chức báo cáo tổng kết Cuộc thi Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - Ảnh: Hà Phương

Bên cạnh những cô bác, anh chị đã có những năm tháng sống ở Việt Nam trước khi sang nước ngoài định cư, thì có những tác phẩm đã được các cháu bé thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt thể hiện. Qua các tác phẩm dự thi cho thấy các cháu tham gia với không khí vui vẻ, hào hứng. Bằng chất giọng có đôi khi còn ngọng nghịu, nhưng các bé đã cố gắng hát đúng những làn điệu dân ca của quê hương mình.

Cuộc thi cũng đã nhận được sự tham gia của các cô bác cao tuổi ở  Thái Lan: bác Hoàng Thị Thật 76 tuổi, Nguyễn Thị Oanh 69 tuổi, Ngô Văn Quang 71 tuổi…; bác Đoàn Hải Bến tại CHLB Đức, năm nay ngoài 70 tuổi, người sáng lập CLB Tình ca người xa xứ, cũng đã dàn dựng tác phẩm Quê hương đất mẹ tôi yêu riêng cho cuộc thi.

Đặc biệt, có 2 thí sinh người nước ngoài gửi tác phẩm tham dự cuộc thi, đó là anh Souksavanh Lathsamy, người Lào, hiện đang theo học tại ngành Khoa học Môi trường, Trường ĐH Hà Tĩnh với bài dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh Tâm tình trao gửi góp chung tiếng lòng, và bài quan họ Thương nhau xin nhớ lấy lời; và chị Yoonji, người Hàn Quốc với bài dân ca Qua cầu gió bay.”

Giải thưởng  gồm: 2 Giải nhì , 3 Giải ba, 7 Giải Khuyến Khích, và 8 Giải đặc thù.

Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 4Thí sinh Kim Yoon Ji , Hàn Quốc nhận giải Người nước ngoài hát dân ca Việt Nam hay nhất. Do tình hình dịch bệnh, Kim Yoon Ji là thí sinh duy nhất có mặt trực tiếp tại Lễ trao giải - Ảnh: Hà Phương.

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc (16/8/1981 – 16/8/2021), thuộc Ban Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam. Cuộc thi dành cho kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam mang nhiều ý nghĩa, tiếp thêm động lực quý báu tinh thần với bà con người Việt xa quê trong hoàn cảnh đại dịch covid -19 vẫn còn đang hoành hành trên khắp thế giới.

Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 5Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao tặng Bằng khen cho phòng Việt kiều nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập phòng. 

Tham gia tại các điểm cầu trực tuyến của Lễ công bố giải, nhiều đại diện các hội đoàn lớn của người Việt ở, các câu lạc bộ văn nghệ của người Việt các nước. Có rất nhiều thành viên của Hội Yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức và Châu Âu tham gia cuộc thi lần này. Thành lập năm 2019, hội có tiêu chí phát huy, giữ gìn và phát triển bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc, phục vụ bà con cộng đồng về món ăn tinh thần và truyền bá, hướng dẫn cho con em thế hệ thứ 2, 3 và tiếp theo tại CHLB Đức và Châu Âu.

Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 6Ông Vũ Ngọc Roãn Phó chủ tịch Hội Yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức và Châu Âu phát biểu trực tuyến.

Ông Vũ Ngọc Roãn, Phó chủ tịch Hội Yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức và Châu Âu chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng xúc động và vui mừng về Cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên VOV” do Đài Tiếng nói Việt Nam và Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Đấy cũng là thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nứơc ta dành cho kiều bào xa quê hương trong đó có Hội yêu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức và Châu Âu.”

Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 7Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ thông tin văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thành viên Ban tổ chức cuộc thi  phát biểu tại buổi Lễ. - Ảnh: Hà Phương

Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ thông tin văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thành viên Ban tổ chức cuộc thi cho rằng: Cuộc thi Kiều bào hát dân ca trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam và nước ngoài. 

“Cuộc thi là sự khởi đầu tốt đẹp tạo dựng một nền tảng có giá trị về tinh thần dân tộc và mang đến  một sân chơi văn hóa tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao hy vọng Cuộc thi là dấu mốc mở đầu quan trọng cho các hoạt động văn hóa nói chung của Đài Tiếng nói Việt Nam và các sự kiện văn hóa hướng đến cộng đồng NVNONN nói riêng.” - Ông Linh khẳng định,

Chị Cẩm Quỳnh, hiện đang sống tại thành phố Milano, đã định cư tại Italia 10 năm nay, đạt Giải nhì với bài Vọng cổ Thưa má con đi. Từ Italia, phát biểu trong lễ trao giải, chị Cẩm Quỳnh cho biết, những năm qua, chị đã tham gia cùng nhóm Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, tổ chức một số buổi văn nghệ nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đến người nước sở tại: “Ban tổ chức cuộc thi Kiều bào hát dân ca trên Đài tiếng nói Việt Nam, đã tạo ra sân chơi thật ý nghĩa. Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh này, cuộc thi đã giúp cho kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài có thêm tinh thần và là nơi giao lưu, thể hiện đam mê của mình qua những làn điệu dân ca."

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, người sáng lập và điều hành VietKidsNZ (tổ chức về gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở New Zealand ra đời từ năm 2014), cho rằng cuộc thi rất có ý nghĩa đối với người Việt xa quê, nhất là việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Các thành viên của CLB múa dân gian và câu lạc bộ sáo trúc VietKidsNZ đã rất hào hứng lựa chọn, chuẩn bị hai bài hát dân ca Lý cây đa và Đi cấy với hy vọng sẽ có một tác phẩm đặc biệt kết hợp giữa hát dân ca và sáo trúc Việt Nam để tham dự cuộc thi.

“Các thành viên tham dự cuộc thi này đa phần là các bé sinh ra và lớn lên ở New Zealand nên không tránh khỏi việc phát âm tiếng Việt còn chưa chuẩn, việc hát tiếng Việt còn chưa tròn vành rõ chữ nhưng tất cả đều rất cố gắng tập luyện”, với  mong muốn “Mọi người biết tới phong trào và các nỗ lực của các gia đình Việt ở New Zealand trong việc gìn giữ tiếng Việt và các bản sắc văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Đây là chặng đường dài và cần những nỗ lực không mệt mỏi để những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam không những không bị mai một mà con lan tỏa tới các thế hệ người Việt tiếp theo ở nước ngoài.” – Chị Nguyễn Thị Thanh Hà chia sẻ

Trao giải cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)“ - ảnh 8Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển trao tặng phẩm kỷ niệm của Đài Tiếng nói Việt Nam cho các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Canada, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường nghề Việt Nam – Canada, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Đại Sơn nhắc lại: “Chủ trì Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ 2: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và chỉ đạo “văn hoá còn, dân tộc còn”. Bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào hưng thịnh, tồn vong đều gắn liền, song hành với văn hoá nói chung và trong đó có văn hoá nghệ thuật nói riêng. Ở đâu có tiếng hát Việt, có con chữ Việt Nam, ở đó người Việt sẽ trường tồn cho dù có cách xa vạn dặm. Thật cảm động và tự hào rằng bà con kiều bào dù ở gần hay xa Tổ quốc vẫn nhớ về quê hương, vẫn yêu quê hương da diết, vẫn ôm ấp trong tim mình những bài hát, câu ca, khúc dân ca như mạch nguồn của sự sống của dân tộc, của đất nước.”

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: “Mong rằng, qua cuộc thi này, phong trào học hát dân ca sẽ được lan tỏa trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Qua đó, thế hệ trẻ gốc Việt ở nước ngoài, không chỉ học tốt tiếng Việt, biết hát dân ca, mà bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống, nguồn cội của cha ông mình. Chúng tôi mong muốn, qua Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc nói riêng, cũng như qua các nền tảng của Đài Tiếng nói Việt Nam, kiều bào ở khắp nơi trên thế giới sẽ tiếp cận được nguồn thông tin đa dạng, phong phú, mọi mặt về đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ là địa chỉ tin cậy, nơi bà con kiều bào chia sẻ tâm tình, kết nối chặt chẽ, dù ở nước ngoài hay mỗi khi về thăm đất nước.”

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI "CUỘC THI KIỀU BÀO HÁT DÂN CA TRÊN VOV"

02 Giải Nhì - Trị giá 10.000.000 VND

Vũ Quang Nam, Schwerin CHLB Đức Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Cẩm Quỳnh, Milano, Italia, Vọng cổ Thưa má con đi

03 Giải 3 - Trị giá 5.000.000 VND

Quang Tùng–Quỳnh Trang, CHLB Đức, Lý giao duyên

Mai Hòa - CHLB Đức, Hành hương về quê Bác

CLB Nghệ thuật Dân gian Việt Nam tại Bologna, thuộc Hiệp hội Nhịp cầu văn hóa Ý - Việt, Italia, Chuông vàng gác cổng tam quan

07 Giải Khuyến khích - Trị giá: 2.000.000 VND

Lê Xuân Đính, CHLB Đức, Ninh Bình trong trái tim tôi

Cung Nhung, Liên bang Nga, Thập ân phụ mẫu

Trần Thị Thanh Nga, Tambov - Liên Bang Nga, Bà rằng bà rí

Quốc Mai, CHLB Đức,Duyên thắm trầu cau

CLB hát múa dân gian và sáo trúc VietKidsNZ New Zealand, Liên khúc dân ca

Nguyễn Thị Bình, Cộng hòa Síp, Mùa thu nhớ Bác

Vũ Văn Hợi, Sakon, Thái Lan, Lý cây đa

08 Giải Đặc thù - Trị giá: 2.000.000 VND

Thí sinh cao tuổi hát dân ca: Hoàng Thị Thật 76 tuổi, Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Thí sinh hát đơn ca ít tuổi nhất: Lê Thùy Dương, Liên bang Nga. 

Tác phẩm chống dịch hay nhất cuộc thi.: Souksavanh Lathsamy , người Lào: 

Trang phục đẹp, cảnh quay công phu: Phạm Văn Trình, LB Nga 

Tiết mục có phần nhạc đệm trực tiếp hay: Hội yêu nghệ thuật truyền thống VN tại CHLB Đức. 

Người nước ngoài hát dân ca Việt Nam hay nhất: Kim Yoon Ji , Hàn Quốc.

Giọng hát quan họ truyền cảm: Phạm Huyền Phương, Hàn Quốc: 

 Giải dàn dựng công phuĐại học TH LB Viễn Đông: Liên bang Nga

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu