Tiến sĩ âm nhạc Đinh Hoài Xuân và cuộc trò chuyện về Năm Covid với người Việt ở nước ngoài

Bảo Trang và nhóm phóng viên VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Vượt lên những khó khăn khốc liệt của đại dịch covid 19, người Việt khắp năm châu vẫn vững vàng và lạc quan trong cuộc sống.

“Ở San Diego năm nay không có Tết. Tôi thấy đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, người Việt ở Mỹ không ăn Tết. Ở chỗ tôi người ta rất sợ vì dịch Covid lan tràn. Giờ mọi người không muốn gặp nhau vì sợ lây bệnh. Nạn thất nghiệp nhiều, người sống ở ngoài đường nhiều. Tôi sống nhiều năm ở Hoa Kỳ nhưng chưa bao giờ thấy dịch bệnh tác động đến người dân khổ sở đến như vậy”.  - Ông Peter Nguyễn/ Hoa Kỳ

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt trong lịch sử, một năm mà đại dịch covid 19 đã thay đổi thế giới, thậm chí có thể nói thay đổi rất nhiều về nhận thức của loài người thường vẫn đang nghĩ mình trong một “thế giới phẳng”.

Những khó khăn khốc liệt đã và đang tới, có những người đã ra đi, và cả thế giới vẫn đang chống chọi với đại dịch này.

Nhìn lại tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khắp năm châu có thể cảm nhận được những ảnh hưởng của đại dịch tới từng cá nhân không phân biệt sắc tộc, quốc gia, cũng như tình tương thân tương ái, nghị lực và ý chí kiên cường của người Việt.

Bảo Trang trò chuyện cùng khách mời của chương trình, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân, nữ tiến sĩ đầu tiên tại Việt Nam về chuyên ngành âm nhạc và biểu diễn cello, sau những năm tháng khổ luyện tại Rumani đã trở về quê hương, một nữ nghệ sĩ tài năng giàu tâm huyết với việc nâng tầm nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.
Tiến sĩ âm nhạc Đinh Hoài Xuân và cuộc trò chuyện về Năm Covid với người Việt ở nước ngoài - ảnh 1TS âm nhạc Đinh Hoài Xuân (bên phải) trò chuyện cùng BTV Bảo Trang

Những câu chuyện về sự kiên cường của người Việt khắp năm châu, tình cảm ấm áp sẻ chia giữa người với người trong nghịch cảnh khốc liệt của đại dịch Covid 19; cũng như sự tin tưởng vào chính phủ Việt Nam trong công cuộc chống dịch.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Suốt thời kỳ dịch vai trò người đảng viên rất tiên phong. Khi Đại sứ quán cùng các hội đoàn thành lập mạng lưới chống covid ở LB Nga, trong nhóm hỗ trợ về y tế hầu hết các em sinh viên là đảng viên giúp bà con. Hiện tại dịch vẫn tiếp diễn nhưng mọi người rất yên tâm không hoang mang nữa. Nga đã có phác đồ điều trị, có thuốc điều trịi cũng đang tiêm ngừa vắcxin rất rộng rãi.” – Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội người VN tại LB Nga.

Tiến sĩ âm nhạc Đinh Hoài Xuân và cuộc trò chuyện về Năm Covid với người Việt ở nước ngoài - ảnh 2Cộng đồng người Việt trên khắp thế giới đã chung tay cùng người dân nước bản địa trong cuộc chiến chống covid 19 và ủng hộ về trong nước. - Ảnh:vov.vn

Trong chương trình có sử dụng các bản nhạc do nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân thể hiện:

1/ Gabriel Faure – Siciliene

2/ Offen Bach - Les larmes de Jaccqueline (Nước mắt của Jaccqueline)

3/ Astor Piazzola- Oblivion (Lãng quên)

 4/ Edward Elgar- Salut d’Amour (Lời chào tình yêu)

Tiến sĩ âm nhạc Đinh Hoài Xuân và cuộc trò chuyện về Năm Covid với người Việt ở nước ngoài - ảnh 3TS âm nhạc Đinh Hoài Xuân
"Bản thân Xuân cũng vô cùng xúc động. Mình hiểu rõ hơn và mình nhìn được bức tranh toàn cầu về những người Việt Nam yêu thương ở khắp nơi, tâm trạng của họ, những điều trong cuộc sống của họ bị đảo lộn, cả những tâm tư và những tia hy vọng.
Tất cả những điều đó làm cho Xuân vô cùng xúc động, và cảm thấy tự hào mình là một người Việt Nam.

Và thấy may mắn khi mình đang ở Việt Nam"

Về một khía cạnh nào đó, covid 19 cũng không ngăn cản được những người nghệ sĩ trong đó có Đinh Hoài Xuân tìm được hướng đi mới để sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật: Năm 2020 vì covid toàn bộ album của Đinh Hoài Xuân “không phát hành như bình thường nữa mà được hãng Believe ở Pháp, hãnh phát hành âm nhạc lớn thứ tư thế giới ký hợp đồng phát hành lên kho nhạc số online Spotify, Apple Music. Toàn bộ tác phẩm của Xuân được đưa lên đó và được phát ở 240 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là một bước chuyển rất lớn đối với nghệ sĩ nói chung, và nhất là nghệ sĩ cổ điển…Chỉ vài năm về trước thôi, Xuân không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.” - Đinh Hoài Xuân cho biết

“Thực ra nhiều nghệ sĩ, bạn bè Xuân cũng bảo nghe nghị quyết thì sợ lắm, xa lạ lắm. Nhưng NQ 36 chính là nghị quyết ưu tiên dành cho những người Việt Nam ở nước ngoài, và những người nghệ sĩ ở nước ngoài như Xuân mà trở về quê hương, được đón nhận nhiều chế độ ưu đãi và quan tâm đặc biệt. Bản thân Xuân là nghệ sĩ nên khi về Việt Nam có rất nhiều cơ hội. Như chương trình Xuân quê hương là chương trình dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. Và bản thân Xuân thấy rất vinh dự và may mắn khi được biểu diễn trong chương trình đó.”

“Những thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID hiện nay đã khẳng định vai trò lãnh đạo quyết định của Đảng. Mặc dù VN nằm ngay sát quốc gia nơi xuất hiện dịch bệnh đầu tiên nhưng Đảng, Chính phủ đã hành động nhanh chóng, đưa ra những biện pháp kịp thời để ngăn ngừa sự lây lan. Đặc biệt là Đảng và Chính phủ đã đặt sự an toàn sức khỏe của cộng đồng lên trên lợi ích kinh tế trước mắt. Theo tôi đây là việc rất nhân văn, điều mà chính phủ nhiều nước trên thế giới không làm được. Chúng tôi ở nước người rất tự hào về thành quả của quê hương mình, khi nghe các bạn bè quốc tế ngưỡng mộ thành công chống COVID của Việt Nam.”  - Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ Vì quan hệ Hungary Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu