Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quốc Khánh: “Sống là để cho đi“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tôi vẫn sẽ tiếp tục các công việc như thế này, bằng cách này hay cách khác vì đó là niềm vui của tôi, và cũng là một phần trách nhiệm của tôi đối với xã hội.

Các buổi tư vấn trực tiếp trên facebook về dinh dưỡng, sức khỏe. Các hành trình khám bệnh và tặng quà cho người dân ở những vùng xa xôi. Tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng để giúp người mắc bệnh hiểm nghèo. Và mới đây nhất là ra mắt Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo để hỗ trợ tài chính cho những người khó khăn không có tiền phẫu thuật. Đó là những việc mà Thạc sĩ – Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Khoa phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội đã làm cho cộng đồng. Tham gia chương trình hôm nay, bác sĩ Trần Quốc Khánh chia sẻ quan niệm “Sống là để cho đi”, với mong muốn những công việc mình làm sẽ được nhân rộng, thu hút sự chung tay của mọi người. 

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quốc Khánh: “Sống là để cho đi“ - ảnh 1

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Quốc Khánh

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Chào Bác sĩ Trần Quốc Khánh. Anh có thể chia sẻ những công việc hiện tại của mình, về những dự án cộng đồng mà anh là người khởi xướng?

Bác sĩ Trần Quốc Khánh: Những người trong ngành y như chúng tôi, ai cũng bận rộn cả. Riêng tôi, ngoài công việc trong bệnh viện và ở phòng khám, tôi cũng tham gia một số chương trình thiện nguyện trong cộng đồng, liên quan đến y tế và sức khỏe. Có một số chương trình mà tôi rất tâm đắc, đó là việc dịch hoặc viết những bài tư vấn sức khỏe để chia sẻ trên các trang web về sức khỏe, trên mạng xã hội hay qua kênh youtube. Tôi cũng thường tư vấn trực tiếp tại các cơ quan, nói chuyện với cán bộ công nhân viên về dự phòng bệnh tật, về dinh dưỡng, về kiểm tra sức khỏe định kỳ… Đó là những việc tôi muốn làm, để giúp cho cộng đồng có thêm thông tin về sức khỏe, thêm nữa đó cũng là công việc đem lại niềm vui cho tôi.

PV: Thời gian vừa qua thấy hình ảnh bác sĩ Trần Quốc Khánh được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong các chuyến từ thiện. Và đặc biệt là việc ra mắt Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo!

Bác sĩ Trần Quốc Khánh: Nói tới Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo, đó là tâm huyết rất lớn, từ mấy năm nay rồi của tôi và một số bạn bè. Hàng ngày, tôi và các bác sĩ của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải chứng kiến nhiều bệnh nhân cần phải mổ nhưng không có tiền, nhiều người đã xin về dù đã có chỉ định phẫu thuật. Xuất phát từ đó nên tôi muốn có một Quỹ để mình có thể chủ động được, dù không quá nhiều nhưng có thể hỗ trợ phần nào cho các bệnh nhân trong lúc cấp bách nhất.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quốc Khánh: “Sống là để cho đi“ - ảnh 2

Bác sĩ Trần Quốc Khánh trong một chuyến khám bệnh từ thiện

PV: Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo mới chính thức hoạt động, nhưng được biết là cho đến nay đã có nhiều người được tài trợ từ Quỹ này?

Bác sĩ Trần Quốc Khánh: Quỹ hoạt động mới được 3 tháng, và huy động được hơn 1 tỷ đồng. Trong tháng 12/2017 và tháng 1/2018, Quỹ đã hỗ trợ được cho 13 ca phẫu thuật, hầu hết là bệnh nhi của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và bệnh viện Nhi Trung ương. Các ca mổ, ví dụ như ca ghép tủy ở Bệnh viện Nhi là 1 tỷ, còn các ca mổ tim cũng vài trăm triệu. Quỹ chỉ hỗ trợ được mỗi ca khoảng vài chục triệu thôi, vì số tiền trong Quỹ đến thời điểm này cũng có hạn, mà các ca cần hỗ trợ thì nhiều. Qua đây, tôi cũng rất mong muốn có sự chung tay của các cá nhân và tập thể, đồng hành cùng Quỹ để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho các bệnh nhân nghèo cần phẫu thuật mà không có tiền. Chúng tôi cũng đang có nhiều hình thức gây quỹ. Mỗi năm chúng tôi tổ chức 2 đêm nhạc gây quỹ ở Hà Tĩnh và Hà Nội. Ngoài ra, trong những lần đi chia sẻ thông tin sức khỏe cho các công ty, xí nghiệp, tôi cũng liên kết để họ hỗ trợ hàng năm cho Quỹ. Đầu năm qua, tôi cũng nhận được một số tin vui, ví dụ như có một số nghệ sỹ tên tuổi sẽ tổ chức đêm nhạc riêng, tại đó họ sẽ bán đĩa nhạc của mình và dành 30% cho Quỹ. Bên cạnh đó, một số diễn đàn xã hội cũng tổ chức các sự kiện, lấy tiền hỗ rợ cho Quỹ. Thực sự, Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo cũng mới hoạt động, nên chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân chia sẻ cùng với Quỹ trách nhiệm xã hội này.

PV: Một người làm công tác xã hội phải là người có uy tín. Bác sĩ Trần Quốc Khánh, với những hoạt động cộng đồng của mình từ nhiều năm nay, đã xây dựng được uy tín của mình trong lĩnh vực này!

Bác sĩ Trần Quốc Khánh: Tôi luôn nghĩ rằng mỗi người sống trong xã hội đều cần chia sẻ trách nhiệm xã hội dù ít dù nhiều. Ví dụ như song song với việc phát triển Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo, Tết vừa rồi tôi cũng phối hợp với anh Nguyễn Quang Thạch – người sáng lập phong trào Sách hóa nông thôn, để làm chương trình mừng tuổi sách cho trẻ em ở Hà Nội và dọc miền Trung. Tôi muốn thông qua chương trình này để các cháu được lan tỏa văn hóa đọc sách, đó là những hạt giống tâm hồn. Chắc chắn hàng năm tôi vẫn sẽ tiếp tục các công việc như thế này, bằng cách này hay cách khác vì đó là niềm vui của tôi, và cũng là một phần trách nhiệm của tôi đối với xã hội.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ Trần Quốc Khánh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu