Tết Việt - Tết Hàn và những người bắc nhịp cầu giao thoa Văn hóa

Chia sẻ
(VOV5) - Khi người Việt ra nước ngoài, trở thành cộng đồng lớn ở các nước, văn hóa Việt, theo chân người Việt, cũng vì thế mà lan tỏa, giao thoa với đời sống của nước mà họ sinh sống. 
Nổi bật nhất là tà áo dài, rồi đến ẩm thực, tiếp đó là các lễ hội văn hóa, mà tiêu biểu nhất là Tết cổ truyền của dân tộc.
Chúng ta cùng phóng viên Hoàng Hướng gặp gỡ hai vị khách mời, các chị là những cô dâu Việt, lấy chồng là người Hàn Quốc, được gọi là những gia đình đa văn hóa.
Gần 100 ngàn cô dâu Việt cộng với cộng đồng hơn 100 ngàn người là lao động, sinh viên, doanh nhân ở đây đã tạo ra một bản sắc Việt đậm đà như thế nào trong đời sống của người Hàn Quốc, nhất là vào dịp Tết cổ truyền.
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu