Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp)

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Phần trình diễn áo dài lần này là ý tưởng của Nguyễn Minh Hạnh, ủy viên BCH của Hội doanh nhân VN tại Pháp.

Tại Lyon ( Pháp) vừa diễn ra sự kiện lễ hội văn hóa. Đây là hoạt động thường niên, khi Việt Nam  tham dự sự kiện lễ hội cờ hiệu nhiều năm. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam tham dự sự kiện lãnh sự, có gian hàng và được chọn biểu diễn phần mở màn để giới thiệu với bạn bè quốc tế và khách tham quan.
Đặc biệt, du khách còn được thưởng thức màn trình diễn áo dài đặc sắc của các bạn trẻ Việt Nam. Phần trình diễn áo dài lần này là ý tưởng của Nguyễn Minh Hạnh, ủy viên BCH của Hội doanh nhân VN tại Pháp, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm của đoàn Việt Nam tham gia sự kiện. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của  Hân My  với chị Minh Hạnh về sự kiện lễ hội cùng với màn trình diễn áo dài độc đáo

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa chị, được biết, vừa rồi ở Lyon có 1 sự kiện văn hóa Việt Nam. Chị có thể chia sẻ về hoạt động đó?

Chị Minh Hạnh: ở Lyon, 20 năm nay, mùa hè luôn có 1 sự kiện văn hóa khá là lớn, đó là lễ hội lãnh sự và lễ hội cờ hiệu tổ chức cùng nhau, các nước giới thiệu về văn hóa của thế giới cho người dân ở Lyon.

PV: Năm nay, sự kiện này có sự tham gia của Việt Nam thì so với những năm trước,có điều gì khác biệt hơn không?

Chị Minh Hạnh: Những năm trước, các hội đoàn của Việt Nam luôn tham gia được lễ hội cờ hiệu  mở ra cho các hội đoàn. Còn lễ hội lãnh sự mình chưa tham gia bao giờ. Việt Nam chưa bao giờ có 1 gian hàng tại lễ hội vì Việt Nam không có lãnh sự tại Lyon. Năm nay, Việt Nam có 1 gian hàng riêng và Việt Nam lại được chọn là đất nước mở màn cho buổi trình diễn

PV: Và năm nay thì trong sự kiện lãnh sự đó, Việt Nam có tôn vinh tà áo dài qua trình diễn?

Chị Minh Hạnh: Trong lễ hội đó, sẽ có rất nhiều hoạt động, có gian hàng để giới thiệu văn hóa, giới thiệu ẩm thực. Mình sẽ có những tiết mục trên sân khấu để giới thiệu văn hóa của mình. Thì năm nay, Việt Nam mở màn thì mang tới múa lân, ca hát cải lương, có phần trình diễn áo dài truyền thống vì người ta nghĩ tới Việt Nam là nghĩ tới áo dài. Các bạn sinh viên mang tới lễ hội phần trình diễn áo dài, màu sắc khác nhau với hình ảnh khác nhau bởi vì trên tà áo dài thường sẽ mang tới rất nhiều thông điệp từ chất liệu, đến hình ảnh trên áo, kết thúc dễ thương là mặc áo dài khăn đống. Ba bạn sẽ đội ba cái khăn đống màu xanh, trắng, đỏ theo màu của Pháp. Một bộ áo dài kết thúc chương trình, phía trước là hình ảnh tháp Epphen của Pari, thành phố của tình yêu và đằng sau đó, là hình ảnh của Lyon, thành phố của ánh sáng và nơi diễn ra lễ hội. Điều  này khiến cho bạn bè thế giới rất ngạc nhiên và xúc động. Khi tôi gọi các bạn phải về gian hàng của mình để tập trung thì hầu như là các bạn cứ 2 3 phút về gian hàng lại phải dừng lại để chụp ảnh và mất tới 2 tiếng các bạn mới có thể đi để thay được đồ vì các bạn bị chặn lại bởi vì mọi người thấy áo dài rất là đẹp. Sự đặc biệt của áo dài truyền thống của mình là khi mình kể cho  mọi người nghe, áo dài của mình không chỉ mặc những dịp đặc biệt đâu, mà có thể mặc hàng ngày và có những sự đa dạng khác nhau.  Mọi người bảo là không phải đất nước nào cũng giữ được điều đó.

PV: Được biết là Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp là một tổ chức mà luôn tôn vinh tà áo dài trong những sự kiện văn hóa,đã mời cả những nhà thiết kế Việt Nam sang trong những sự kiện như thế. Lần này, trình diễn áo dài là ý tưởng của Minh Hạnh?

Chị Minh Hạnh:  Thường là Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp khi mà có dịp đều muốn mang tà áo dài sang, muốn đưa nhà thiết kế Việt Nam sang bởi vì sẽ có thể là mở rộng tới kinh doanh cho các nhà thiết kế Việt Nam sang nước ngoài. Lần này, ở Lyon, Việt Nam quyết định tham gia khá là muộn và trong thời kỳ dịch bệnh vừa hết thì việc đưa nhà thiết kế sang sẽ là khó khăn hơn.

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 1Minh Hạnh trong trang phục áo dài trình diễn

Ở Lyon, Hạnh đã từng tham gia lễ hội này rồi và đã từng trình diễn rất nhiều lần rồi. Vì vậy, nguồn lực tại địa phương, nguồn lực ở sở tại rất là quan trọng. Gọi các bạn ở mọi nơi và thật ra là mình có rất nhiều áo dài của các nhà thiết kế, mỗi lần mình trình diễn áo dài đưa ra thông điệp, vì mỗi một tà áo dài đều có một câu chuyện trong đó. Nên cuối cùng mình cũng tạo được một buổi trình diễn khá là tự hào.

PV: Với sự thành công của lễ hội  năm nay thì Minh Hạnh có ý tưởng gì cho Lyon của năm sau không?

Chị Minh Hạnh: Mình tham gia nhiều năm nay rồi, trước đó chỉ là nguồn lực sinh viên,  nguồn lực từ anh chị em rủ nhau lên ý tưởng thì mỗi năm, mình không chỉ mang đến trình diễn áo dài đâu, trình diễn các trang phục dân tộc, rồi múa, văn hóa dân gian, mình cũng muốn cho mọi người thấy là Việt Nam mình có 54 dân tộc an hem, Việt Nam mình có rất nhiều nét đẹp văn hóa đa dạng khác nhau. Nhạc của dân tộc đó, có trang phục của dân tộc đó, thì để giới thiệu. Lâu rồi mình mới bắt đầu tham gia lại sau 2 năm dịch bệnh thì mình sẽ tổ chức lại mọi thứ. Năm nay, mình làm áo dài, năm sau mình có thể làm trang phục dân tộc.

PV: Cám ơn Minh Hạnh
Một số hình ảnh tại lễ hội do nhân vật cung cấp
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 2Áo dài Việt Nam trong sự kiện lễ hội văn hóa ở Lyon
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 3Đoàn Việt Nam trình diễn áo dài trên sân khấu
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 4
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 5
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 6
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 7Gian hàng Việt Nam tại sự kiện
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 8Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Lyon ( Pháp) - ảnh 9Minh Hạnh trong trang phục áo dài mang hình ảnh quê hương Việt Nam

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu