Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Tình hình cuộc sống hiện tại của người Việt tại Hàn Quốc tương đối ổn định, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, Hàn Quốc là một trong những điểm nóng trên thế giới về dịch Covid-19. Hiện nay, có đến 200.000 người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Hàn Quốc. Tình hình cuộc sống và tâm lý của người Việt hiện nay như thế nào? Anh Vũ Đức Lượng, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, sẽ thông tin về nội dung này.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc - ảnh 1 Anh Vũ Đức Lượng, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 

Phóng viên: Thưa anh, người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc khá đông. Trong tình hình dịch bệnh đang gia tăng như hiện nay, cuộc sống của người Việt ở đây diễn ra như thế nào?

Anh Vũ Đức Lượng: Tình hình cuộc sống hiện tại của người Việt tại Hàn Quốc tương đối ổn định. Bà con không còn lo lắng như trước kia khi mà Hàn Quốc vào giai đoạn đinh dịch. Hiện tại tính tới ngày mùng 6 tháng 4, ghi nhận số ca nhiễm dao động từ 100 đến 150 ca và trong số đó thì hầu hết là ca nhiễm cũng tương đối giống Việt Nam. Đó là các du học sinh người nước ngoài tại các nước ở châu Âu, châu Mỹ trở về Hàn Quốc trong thời gian vừa qua. Hiện tại, tại địa bàn Hàn Quốc có trên 10.000 ca nhiễm, nhưng trong số đó đã có hơn 6500 ca đã được chữa khỏi và đây là những con số làm cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc rất an tâm về trình độ cũng như là biện pháp mà Chính phủ Hàn đã áp dụng trong thời gian vừa qua trong việc phòng, chống và dập dịch.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc - ảnh 2 Quang cảnh đường đến trường của một du học sinh

Hiện tại, các du học sinh đã quay trở lại đăng ký online và đã bắt đầu kỳ học mới. Các anh chị tại các công ty vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên có một số công ty áp dụng chế độ báo cáo và làm việc tại nhà. Nhưng chỉ là một số ít còn hầu hết các công ty vẫn đi làm bình thường và có những phương pháp bảo hộ cho nhân viên. Điều đó cũng làm bà con an tâm.

Phóng viên: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như chính phủ Hàn Quốc đã có những biện pháp như thế nào để hỗ trợ người dân trong việc đẩy lui dịch bệnh, thưa anh?

Anh Vũ Đức Lượng: Tại Hàn Quốc, dưới sự thông tin rất đầy đủ, rõ ràng nhất từ Đại sứ quán Việt Nam Hàn Quốc, những thông tin được truyền tải cũng như những khuyến cáo đối với công dân Việt tại Hàn Quốc cũng làm cho bà con an tâm khi nhận được những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất.

Đối với một số bà con trước khi dịch bùng phát tại Hàn Quốc đã có kế hoạch sắp xếp về Việt Nam cũng như trong giai đoạn này thì các bạn du học sinh trong tháng vừa qua đã về Việt Nam, thì bây giờ đang sắp xếp lịch, kế hoạch để quay trở lại Hàn Quốc. Đó cũng là những thông tin rất cần thiết cho các bạn trước khi các bạn quay trở lại Hàn. Đặc biệt là trong thời gian hiện tại Hàn Quốc đang áp dụng chế độ cách ly 14 ngày đối với tất cả người ngoại quốc hay công dân Hàn khi quay trở lại Hàn bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4. Về việc này, theo tôi đánh giá rất là tốt trong việc cách ly cũng như hạn chế những người từ nước ngoài về những nước đang có dịch sẽ làm mọi cách để hạn chế số lượng gia tăng ca nhiễm từ cộng đồng đối với các bạn từ Việt Nam quay trở lại Hàn.  

Đối với các bạn từ Việt Nam khi quay trở lại Hàn nếu có địa chỉ cụ thể theo đăng ký theo trường hay đăng ký theo địa chỉ trên chứng minh thư thì các bạn sẽ được hướng dẫn và về tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Còn đối với các chuyên gia không có địa chỉ cụ thể như visa thương mại hay du lịch thì sẽ được áp dụng phương thức là cách ly tập trung. Toàn bộ những người ngoại quốc sẽ được cách ly tại đó và được chế độ và những chính sách do Hàn Quốc quy định.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc - ảnh 3

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trao tặng khẩu trang tại địa phương.


Phóng viên:
Nhiều người Việt như cô dâu Việt hay đội ngũ các lao động và nghiên cứu sinh đã quyết định ở lại Hàn Quốc, chống chọi với dịch bệnh. Cộng đồng tổ chức những hoạt động gì nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian qua?

Anh Vũ Đức Lượng: Với tinh thần tương thân tương ái và đặc biệt là cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc chống dịch Covid–19, những bà con kiều bào hiện đang sinh sống học tập lao động tại Hàn Quốc đã cùng chung tay thực hiện những chương trình thiện nguyện tại vùng dịch Daegu, Gyeongbuk cũng như tại các địa phương khác trong việc hỗ trợ bà con bằng những nghĩa cử ấy, tình cảm cao đẹp.  

Trong thời gian vừa qua, theo ghi nhận của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều chương trình của người Việt chung tay và hướng tới những bà con khó khăn. Đầu tiên, đó chính là chương trình do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc phát động trong việc kêu gọi cộng đồng cả trong và ngoài nước cùng hướng tới vùng tâm dịch Daegu, Gyeongbuk cũng như các địa bàn khác có dịch. Sau đợt phát động kêu gọi quyên góp, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã mua và trao 10.000 chiếc khẩu trang cho cộng đồng bà con kiều bào. Trong đợt đầu, riêng khu vực tâm dịch Daegu đã nhận 3.000 khẩu trang còn các khu vực khác thì chia đều cho 14 đơn vị cơ sở tại 14 thành phố trên toàn Hàn. Trong đợt hai dưới sự hỗ trợ cũng như kết nối của Đại sứ quán Việt Nam Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc có nhận thêm được 5.000 chiếc khẩu trang do Hiệp hội hữu nghị Hàn - Việt trao tặng. Với tấm lòng, tình cảm của Hiệp hội hữu nghị Hàn - Việt, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao món quà này tới các địa phương cơ sở. 

Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc - ảnh 4

Bên cạnh chương trình của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, các tổ chức Hội đoàn người Việt tại Hàn cũng như các tổ chức có liên quan đã cùng chung tay giúp đỡ người Việt tại Hàn Quốc. Một trong những chương trình đó là chương trình của Việt Nam tại Hàn Quốc đã xây dựng khá nhiều các chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng kiều bào ta tại Hàn Quốc cũng như hướng về quê hương Việt Nam. Trong đợt này, theo thông tin Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận được, Hội từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc đã xây dựng rất thiết thực hai chương trình. Một chương trình hướng tới kiều bào ta đang sinh sống học tập lao động tại Hàn Quốc thì đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay và mua sắm khẩu trang, nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ trực tiếp cho các bà con tại vùng tâm dịch cũng như các địa bàn khác. Chương trình thứ hai đó là chương trình cùng với Chính phủ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc đã ủng hộ hơn 110.000.000 đồng tới Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Thứ ba, đó là chương trình của các tổ chức về doanh nghiệp tại Hàn Quốc có Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã kêu gọi và thực hiện chương trình hướng về Việt Nam theo lời hiệu triệu và lời kêu gọi của Chính phủ.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc - ảnh 5

Thứ tư là nhóm các chuyên gia, trí thức, lao động đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình E7, sau một thời gian kêu gọi, Hội cũng đã ghi nhận và đã nhận được thông tin là đơn vị đã về Việt Nam trực tiếp trao số tiền này tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong thời gian qua có rất nhiều chương trình kêu gọi từ Hội người Việt cơ sở tại Hàn Quốc để cùng giúp đỡ bà con trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn anh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu