Nước mắt lặn vào trong để giành về sự sống

Chia sẻ

(VOV5) - Suốt thời gian dịch covid lây trong cộng đồng đợt thứ 4 ở Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cá nhân và nhóm bạn dùng ô tô của gia đình hàng ngày đi chở bệnh nhân mắc côvid đến bệnh viện miễn phí, rồi hỗ trợ oxy, thuốc chữa bệnh miền phí cho những người mắc bệnh điều trị ở nhà.
Dịch bệnh nặng nề và nguy hiểm, nhưng bằng tấm lòng hướng về cộng đồng, 4 tháng qua, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đến đêm khuya, bất kể lúc nào nghe tiếng điện thoại cầu cứu, là họ lao ra đường, đưa thuốc đến cho bệnh nhân hoặc chuyển bệnh nhân F0 đến bệnh viện.
Phóng viên Hoàng Hướng đã toạ đàm trực tuyến với hai thành viên trong số đó là anh Đinh Ngọc Khoa và chị Huỳnh Châu Hạnh về công việc mà các anh chị và nhóm đã và đang thực hiện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu