Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Viện Nhật Ngữ GAG: Nghĩ về quê hương cho tôi động lực cố gắng mỗi ngày

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2023 đánh dấu chặng đường 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển của học viện Nhật ngữ GAG.

Hơn 16 năm học tập và làm việc tại Nhật Bản, Nguyễn Duy Anh - hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản ở học viện Nhật ngữ (GAG) luôn hết lòng giúp đỡ du học sinh Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, với vai trò là chủ tich hội người Việt tại tỉnh Fukuoka, Duy Anh luôn nỗ lực đóng góp cho cộng động người Việt ở đây phát triển lớn mạnh, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản. Nhân dịp Duy Anh trở về quê hương Việt Nam đón Tết Quý Mão, PV Đài TNVN trò chuyện với Duy Anh về những cảm nhận lần trở về này cũng như mong muốn đầu xuân năm mới của anh.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 
PV: Chào đón Duy Anh trở về quê hương ăn Tết sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình về lần trở về này, đặc biệt được biết Duy Anh còn là một trong 130 kiều bào tiêu biểu tham dự các sự kiện quan trọng của Xuân Quê hương 2023 do Bộ ngoại giao tổ chức?

Nguyễn Duy Anh: Sau 3 năm đại dịch Covid được kiểm soát, việc đi lại đã trở nên dễ dàng hơn. Bà con kiều bào năm nay đã có thể trở về thăm quê hương, đón Tết cổ truyền và sum vầy, đoàn tụ với người thân. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tham dự chương trình Xuân quê hương, nên hiện tại tôi có rất nhiều cảm xúc bồi hồi, xúc động và đặc biệt hơn nữa là về Hà Nội dự Xuân huê hương với tư cách  trong đoàn kiều bào tiêu biểu, thì tôi lại càng vinh dự và tự hào. Trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2023, tôi rất tự hào, đã được gặp mặt, lắng nghe và trao đổi trực tiếp với những vị lãnh đạo của Đảng, nhà nước Việt Nam, và qua đó, tôi cũng đã đề bạt những ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của bà con kiều bào tại khu vực Kyushu – Nhật Bản, nơi mà tôi đang sinh sống và làm việc.

Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Viện Nhật Ngữ GAG: Nghĩ về quê hương cho tôi động lực cố gắng mỗi ngày - ảnh 1Nguyễn Duy Anh, hiệu trưởng Viện Nhật ngữ GAG 
Ảnh nhân vật cung cấp

PV: Thế còn ở quê hương Đông Anh của mình, Tết này hẳn gia đình bố mẹ, họ hàng Duy Anh vui hơn nhiều khi đón người con lâu ngày trở về sum họp ngày Tết. Thật tuyệt vời phải không Duy Anh?

Dạ vâng. đối với 1 người con xa quê hương như tôi thì việc được đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi cùng người thân sửa soạn mâm cỗ cúng đón giao thừa, cũng như trải nghiệm hết các phong tục tập quán truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết đến xuân về. Và đặc biệt, tôi đã có thể tự tay gói những chiếc bánh trưng để cũng ông bà, tổ tiên, cũng như tặng nó cho người thân, bạn bè. Thông qua đó, tôi mong muốn những nét đẹp của văn hoá Tết Việt Nam sẽ được lưu truyền và không bị mai một.

PV: Những ngày đầu Năm mới cũng thường là lúc mỗi người nhìn lại một năm đã qua. Với Duy Anh, năm 2022 vừa qua với bạn là như thế nào?

Nguyễn Duy Anh: Năm 2022 có thể nói là một năm khá là thành công đối với bản thân tôi. Về công tác cộng đồng, tôi đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội người Việt Nam tại Fukuoka.

Năm 2022, tuy đại dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng lên nhiều mặt của cuộc sống nhưng cộng đồng kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kyushu đã luôn  rất cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, cùng phối hợp, đồng hành với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka để xây nhựng nên nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa, như: tổ chức các lớp dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho trẻ em gốc Việt được sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, Chương trình Tết trung thu 2022, biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam và đặc biệt là chương trình “Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka” với quy mô hoánh tráng nhất Nhật Bản, đã thu hét hơn 17000 người tới tham dự.

Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Viện Nhật Ngữ GAG: Nghĩ về quê hương cho tôi động lực cố gắng mỗi ngày - ảnh 2Duy Anh ( thứ 2 trái) là một trong kiều bào tiêu biểu trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ. Ảnh nhân vật cung cấp.

Về công việc cá nhân, hiện tại tôi đang đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường học viện Nhật ngữ GAG. Trong năm 2022 vừa qua, tập thể học sinh và ban giám hiệu nhà trường đã cùng nhau phấn đấu để xây dựng một môi trường giáo dục lấy người học làm trung tâm. Trường của chúng tôi cũng vinh dự khi nằm trong Top 5 trường có số lượng sinh viên lớn nhất khu vực Kyushu, Nhật Bản.

Trong năm 2023 này, tôi sẽ cố gắng phát huy các thành tích đã đạt được trong năm vừa qua. Năm 2023 cũng là năm đánh dấu kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, hội người Việt Nam tại Fkuoka chúng tôi cũng sẽ cố gắng lên kế hoạch cho các chuỗi chương trình, sự kiện để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Viện Nhật Ngữ GAG: Nghĩ về quê hương cho tôi động lực cố gắng mỗi ngày - ảnh 3Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tại Xuân quê hương 2023.

PV: Nhân đây, hãy giới thiệu đôi chút về ngôi trường mà Duy Anh làm hiệu trưởng và những dự định năm tới 2023 này?

Học viện Nhật ngữ GAG nơi tôi đang làm hiệu trưởng nằm ở trung tâm thành phố Fukuoka, hiện tại có hơn 360 các bạn sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thể giới đang theo học. Với rất nhiều chương trình học bổng trước và sau khi nhập học đối với các sinh viên đạt thành tích học tập tốt. Bởi vậy, trường chúng tôi tự hào là cái nôi đào tạo nên rất nhiều các bạn sinh viên ưu tú, thi đỗ vào các trường đại học công lập nổi tiếng của Nhật Bản.

Ngoài ra, trường chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng về công tác chăm sóc đời sống, việc làm thêm… cho các bạn du học sinh, giúp các bậc phụ huynh có thể yên tâm khi gửi gắm con em đi du học tại Nhật Bản. Năm 2023 đánh dấu chặng đường 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển của học viện Nhật ngữ GAG.

Tuy đây không phải là một chặng đường quá dài, nhưng nó cũng là một cột mốc rất đáng nhớ, ghi nhận sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ của thầy và trò trường chúng tôi. Nhân dịp này, để tạo thêm nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên Việt Nam được tiếp cận nền giáo dục hiện đại, tiên tiến của Nhật Bản, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định thành lập quỹ học bổng giá trị 1 tỷ đồng dành dành cho các bạn sinh viên ưu tú hoặc có hoàn cảnh khó khan nhưng luôn cố gắng vươn lên trong học tập.

Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Viện Nhật Ngữ GAG: Nghĩ về quê hương cho tôi động lực cố gắng mỗi ngày - ảnh 4Tập thể thầy trò trường Học viện Nhật ngữ GAG. Ảnh nhân vật cung cấp

PV: Cảm ơn Duy Anh và nhân dịp năm mới, xin chúc Duy Anh cùng gia đình và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự bình an.

Nguyễn Duy Anh: Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể người dân Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Chúc cho một Năm mới với thật nhiều hy vọng, quyết tâm, tinh thần và mong ước. Đối với cộng đồng người VIệt Nam tại khu vực Kyushu, chúng tôi rất mong Đảng và chính phủ sẽ có nhiều chính sách, quan tâm tới kiều bào để phát huy hết được các nguồn lực của kiều bào và thông qua đó thêm gắn kết, thắt chặt mối quan hệ giữa kiều bào và quê hương Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu