New Caledonia - Đảo xa luôn nhớ về quê mẹ

Chia sẻ
(VOV5) - New Caledonia hay Nouvelle Calédonie là quần đảo ở Thái Bình Dương, là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc nước Pháp.
Quần đảo này có khoảng hơn 300.000 dân, trong đó người Việt có khoảng trên 3000.
Người Việt gọi New Caledonia là Tân Thế giới để phân biệt với Tân Đảo là Vanuatu. 
Người Việt đến đây từ cách đây 130 năm theo các hợp đồng lao động (xưa gọi là đi phu) với thời hạn 5 năm và những người bị Pháp đưa đi đày. Đợt cuối cùng, do Chiến thanh thế giới lần thứ II, không có phương tiện để trở về, lớp người Việt sang đây năm 1939 đã ở lại, lập nghiệp, coi đây là quê hương thứ hai của mình.  
Dẫu rất xa quê mẹ Việt Nam, đa phần cư dân người Việt đều được sinh ra ở đây, không được học tiếng Việt, nhưng vẫn cố nhớ tiếng Việt, nói tiếng Việt, ăn món Việt, quần tụ với nhau như ông cha mình từng sống ở quê nhà Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu