Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam- Italia trong tình hình mới

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -   Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN.

Gần 3 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 song quan hệ Việt Nam và Italia vẫn phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là về thương mại, văn hóa và KHCN… Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN. Thời gian tới, khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát và tận dụng đà phát triển, Việt Nam và Italia sẽ tiếp tục những dự án hợp tác để đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Đây là chia sẻ của Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro khi trả lời phỏng vấn của  phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân sự kiện Ngày thiết kế Italia 2022.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa Đại sứ, quan hệ Việt Nam và Itala diễn ra như thế nào trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên khắp toàn cầu những năm vừa qua?

Đại sứ Antonio Alessandro: Hơn 2 năm vừa qua là thời điểm thực sự khó khăn với tất cả chúng ta bởi vì những hạn chế về đi lại, số lượng khách du lịch giảm đáng kể, ít các du học sinh cả từ Italia và Việt Nam. Tuy nhiên, hai nước vẫn tiếp tục hợp tác khá ăn với nhau, đặc biệt trong vấn đề kiềm chế và đấu tranh chống lại dịch bệnh. Tôi muốn nhắc lại việc hỗ trợ khẩu trang của Việt Nam dành cho Italia hồi năm 2020 và sự hỗ trợ vaccine của Italia dành cho Việt Nam năm 2021. Trên diễn đàn quốc tế, Italia luôn có các cuộc hội thoại rất hiệu quả với đối tác Việt Nam liên quan đến nhiều vân đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Tôi đánh giá rất cao sự hợp tác giữa 2 nước chúng ta. Hiện tại, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã khả quan hơn, tôi hy vọng, sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa giữa 2 nước.

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam- Italia trong tình hình mới - ảnh 1Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro

PV: Vâng, trong bối cảnh tình hình mới, khi mà chúng ta đã phần nào chủ động đối phó được với dịch Covid-19 thì Italia sẽ dành những ưu tiên gì cho sự phát triển hợp tác hơn nữa với Việt Nam, thưa Đại sứ? 

Đại sứ Antonio Alessandro: Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp này là Italia sẽ được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế quan và các hàng rào thương mại khác. Do đó, đây là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là tăng trưởng quan hệ thương mại song phương và đầu tư giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hiện tại đang phục hồi kể từ sau đại dịch và chúng ta đang dần đạt được mức trước đại dịch.

Chúng ta đang có một khởi đầu hợp tác thương mại rất tốt với 5,6 tỷ đôla giá trị xuất nhập khẩu hai chiều giữa Italia và Việt Nam. Điều này đóng một phần quan trọng trong tỷ trọng thương mại của Việt Nam với các đối tác Châu Âu. Tại thời điểm này, Italia là đất nước có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam lớn thứ 2 trong Liên minh Châu Âu, đồng thời là nhà nhập khẩu lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam và tỷ trọng này tiếp tục tăng lên. Rõ ràng, chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Tôi và Đại sứ quán đang tiến hành rất nhiều cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các tỉnh thành Việt Nam. Một trong những mục đích của hoạt động này là tăng cường sự hợp tác của Italia và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp với tiềm năng lớn trong xuất khẩu sang Châu Âu.

Tôi nghĩ rằng, để làm tốt việc này, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn của các sản phẩm xuất khẩu. Do đó, việc hỗ trợ các thiết bị máy móc cho Việt Nam cũng như kinh nghiệm chuyên môn của Italia có thể giúp cải thiện nâng cao chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp Việt nam, để có thể gia tăng sản lượng xuất khẩu tới những thị trường tiềm năng Châu Âu. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi và chúng tôi muốn tận dụng điều này.

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam- Italia trong tình hình mới - ảnh 2Họp báo giới thiệu Ngày thiết kế Italia 2022 ( Italian Design Day - IDD 2022)

PV: Ngoài lĩnh vực đầu tư, thương mại thì KHCN, Văn hóa…cũng được coi là thế mạnh trong hợp tác Việt Nam Italia. Thưa Đại sứ, được biết, những ngày này, Casa talia đang triển khai chuỗi sự kiện hưởng ứng sáng kiến Ngày thiết kế Italia 2022 tại Việt Nam. Xin Đại sứ cho biết thêm về chương trình này?

Đại sứ Antonio Alessandro: Chào đón các bạn đến với những Ngày Thiết kế Italia 2022 (Italian Design IDD) - sự kiện lớn mở đầu cho chuỗi hoạt động của Casa Việt Nam năm nay. Ngày thiết kế Italia là một sáng kiến do Bộ Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế Italia phát động vào năm 2017, được tổ chức tại hơn 100 thành phố trên thế giới. Mục đích chính là quảng bá lịch sử và tính hiện đại của thiết kế Italia, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng với các đối tác trên toàn thế giới vềtương lai của ngành thiết kế xanh. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi tin tưởng rằng thiết kế là cầu nối giữa con người, đồng thời thông qua các công trình kiến trúc tiêu biểu, chúng ta có thể hình dung về một tương lai thịnh vượng vàbền vững.

Do vậy, chúng tôi sẽ có những buổi thảo luận với trọng tâm là làm sao tái sử dụng nguyên vật liệu, tái sử dụng thiết kế cho sự phát triển bền vững hơn và tái khẳng định rằng kiến trúc có thể giúp chúng ta định hình lại tình trạng sống và sự chuyển đổi hướng tới các thành phố, đô thị Xanh bền vững.

Thiết kế cũng là một trong những lĩnh vực nổi bật trong chiến dịch truyền thông xã hội “Nước Ý – Phi thường từ những điều giản dị (be IT)". Chiến dịch này xoay quanh 6 giá trị đã làm lên thương hiệu quốc gia Italia. Đó là: Sáng tạo, đam mê, di sản, thời trang, đổi mới và đa dạng. Việt Nam là 1 trong 26 quốc gia tiêu biểu được lựa chọn để quảng bá cho chiến dịch truyền thông về thiết kế Xanh của chúng tôi trong năm nay.

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam- Italia trong tình hình mới - ảnh 3Lĩnh vực về thiết kế thời trang luôn là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam- Italia

PV: Vâng, thiết kế Xanh là một xu hướng cũng đang được rất quan tâm tại Việt Nam. Tới  đây Italia và Việt nam sẽ tiếp tục có hợp tác như thế nào trong lĩnh vực này, thưa đại sứ?

Đại sứ Antonio Alessandro: Thiết kế đóng vai trò quan trọng trong hợp tác song phương giữa Việt Nam và Italia, dựa trên những khía cạnh sau. Thứ nhất về hợp tác phát triển, thứ 2 về đối tác thương mại trong lĩnh vực thiết kế và thứ 3 là trao đổi sinh viên cũng như học thuật về ngành thiết kế mỹ thuật. Một điểm quan trọng khác là Hà Nội nằm trong mạng lưới một trong những Thành phố sáng tạo của Unesco và đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế.

Việt Nam rất có tiềm năng về đồ nội thất và chúng tôi có lợi thế về thiết kế. Đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi đã mời đến Việt Nam nhiều bậc thầy về thiết kế như Michele De Lucchi, Marco Casamonti - tác giả cây cầu Nụ hôn (Kiss Brigde) tại Phú Quốc)... Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đón các chuyên gia tốt nhất đến từ Piagio, Vespa... đến Việt Nam. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cho nhiều  sinh viên đại học chuyên ngành thiết kế, Đại học Xây dựng, Đại học Mỹ thuật..

Như bạn biết đấy, thiết kế là dành cho tương lai và khi nói đến giới trẻ là nói đến tương lai thiết kế,  trong đó thể hiện việc các em hình dung, học tập và đưa những kiến thức vào ứng dụng cuộc sống như thế nào.

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu