Trong bối cảnh sáp nhập các địa phương theo tình hình mới, nhiều thay đổi đang diễn ra, nhằm đảm bảo tính liên tục cho mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với thực tiễn. Đối với ngành du lịch, việc thay đổi địa giới hành chính sẽ mở ra những cơ hội mới, tạo điều kiện cho các địa phương, dễ dàng trong quản lý tài nguyên du lịch, kết nối hạ tầng và tổ chức tour tuyến đồng bộ.
Cũng như nhiều tỉnh thành khác, đây cũng là tời điểm thích hợp để ngành du lịch Điện Biên thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên, việc sáp nhập mang đến nhiều lợi thế cho ngành du lịch, tạo ra cơ hội phát triển mới, để du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Đây là nội dung mà bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên sẽ chia sẻ sau đây:
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Thưa bà, việc sáp nhập đang được triển khai trên quy mô toàn quốc và Điện Biên nói riêng. Đây được coi là bước đi tối ưu hóa quản lý và phát triển kinh tế, trong đó lĩnh vực du lịch, văn hóa cũng nhận được những lợi thế đáng kể đó ?.
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên: Đối với ngành du lịch Điện Biên, việc thay đổi địa giới hành chính, sáp nhập xã phường cũng sẽ mở ra những cơ hội tái cấu trúc mang tính chiến lược. Trên nền tảng hành chính mới, các địa phương có thể dễ dàng phối hợp hơn trong quản lý tài nguyên du lịch, kết nối hạ tầng và tổ chức tour tuyến đồng bộ, nhờ vậy tạo ra chuỗi giá trị du lịch liên hoàn, hấp dẫn và bền vững hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để ngành du lịch tỉnh, từ mô hình phát triển phân tán sang cách tiếp cận theo hướng vùng và liên vùng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên. Ảnh nvcc |
Tôi nghĩ rằng, việc sáp nhập này cũng sẽ nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy các tour du lịch liên vùng mà còn tạo điều kiện để đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên nói chung và các điểm đến du lịch địa phương nói riêng. Trong bối cảnh đó, du lịch Điện Biên cũng chủ động để thích ứng với tinh hình mới này. Phải nói rằng, du lịch Điện Biên những năm gần đây, do hệ thống giao thông đi lại thuận lợi nên lượng khách du lich đến ngày càng nhiều. Chúng tôi cũng đang cố gắng làm trong điều kiện giải cấp huyện và thành lập các xã dù trước mắt có khó khăn, nhưng chúng tôi cũng thấy nhiều thuận lợi. Bởi vì, việc thực hiện chỉ đạo các hoạt động đó có thể trực tiếp và thông suốt từ tỉnh xuống đến xã.
Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc - Cột mốc cực Tây A Pa Chải (Điện Biên). Ảnh Văn Thành Chương |
PV: Hiện nay, tỉnh Điện Biên là một điểm đến ngày càng được du khách chọn lựa. Thưa bà, thế mạnh của du lịch Điện Biên là về gì?
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên: Trong những năm gần đây, du lịch của Điện Biên có những khởi sắc rõ rệt. Đặc biệt, năm ngoái, chúng tôi đăng cai năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, nên chúng tôi có bước đột phá về lượng khách du lịch đến đây. Điện Biên tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, quảng bá tuyên truyền rồ nâng cấp sân bay Điện Biên Phủ, để có những điều kiện thiết yếu, đón lượng khách du lịch rất lớn đến với Điện Biên. Trong 6 tháng đầu năm nay, chúng tôi đón được hơn 630.000 lượt khách. Con số này không lớn so với năm 2024 tuy nhiên cũng đã đánh dấu bước phát triển rất rõ rệt trong phát triển du lịch Điện Biên những năm gần đây. Xu hướng tới, chúng tôi luôn xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục xây dựng những dự án, nghị quyết để hỗ trợ phát triển du lịch.
Bên hiên nhà của người Xạ Phang ở Điện Biên. Ảnh: Hải Biên Lê |
PV: Vâng, với tính liên kết vùng sâu sắc như vừa đề cập sẽ giúp du khách sẽ hào hứng với những điểm đến mới trong không gian hành chính được mở rộng. Thưa bà, hiện tại ở Điện Biên đang triển khai các loại hình du lịch nào cũng như là những điểm đến nào được du khách ưa chuộng nhất hiện nay?
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên: Có thể nói, sản phẩm đặc sắc và mang tính chất điển hình của Điện Biên. Đó chính sản phẩm du lịch lịch sử. Bên cạnh đó, chúng tôi đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa của 19 dân tộc, đặc biệt có nhiều bà con dân tộc làm du lịch khá tốt như dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì. Cùng với đó, tỉnh Điện Biên cũng đang cố gắng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Đây có thể nói là tiềm năng rất lớn của du lịch Điện Biên nhưng chưa khai thác hết tiềm năng.
Trải nghiệm chèo thuyền trên hồ Pá Khoang. Ảnh: Hải Biên Lê |
Khi đến với Điện Biên, các bạn có thể tham gia tour tham quan các điểm di tích lịch sử trong quần thể về chiến thắng Điện Biên Phủ ở tại Thành phố Điện Biên Phủ. Du khách có thể đi tour từ Hà Nội đến thẳng những nơi nổi tiếng với cảnh quan hấp dẫn như Tủa Chùa, Tuần Giáo rồi là Mường Lay.
Nếu đến thành phố Điện Biên phủ, du khách có thể tỏa đi khắp nơi như đến với Điện Biên Đông, đến với Mường Nhé, ở nơi đó đều còn gìn giữ được những nét văn hóa đặc trưng cơ bản của đồng bào các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời của mình.
Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh Ngọc Bình |
PV: Thưa bà, bối cảnh mới mở ra nhiều cơ hội mới, và ngành du lịch Điện Biên cần chủ động thay đổi và có sự thích nghi như thế nào, để có thể định hình một diện mạo mới.?
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên: Chúng tôi rất muốn phát triển du lịch nhưng đang gặp nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là đường xá giao thông đi lại từ Hà Nội lên đến Điện Biên là quãng đường dài. Do đó mà thời gian cũng làm cho du khách ái ngại. Còn đường bay cũng đón nhận một cái lượng khách rất lớn nhưng mà chủ yếu là khách trung lưu, thượng lưu. Để có một lượng khách lớn bình dân đi máy bay thì cũng khó.
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh Vũ Lợi |
Ngoài ra, tỉnh mặc dù có sự quan tâm, thế nhưng mà cơ chế chính sách cho phát triển du lịch, sản phẩm du lịch vẫn còn nhiều điểm vướng. Thời gian tới đây, chúng tôi đang cố gắng đưa được chính sách này vào trong cuộc sống và hỗ trợ cho các sản phẩm du lịch phát triển, hỗ trợ cho các sản phẩm du lịch đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng như là người dân ở Điện Biên.
Chung một điệu sạp. Ảnh Hải Biên Lê |
Du khách trải nghiệm tại Không gian Văn hoá vùng cao trong Lễ Hội Hoa Ban.
Ảnh Trung tâm XTDL Điện Biên |
PV: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch nói riêng trong giai đoạn tới. Vâng, công tác chuyển đổi số, cũng như việc thúc đẩy sự liên kết vùng trong phát triển du lịch Điện Biên đang được thực hiện như thế nào?
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên: Về áp dụng công nghệ thông tin rồi số hóa các điểm di tích, các sản phẩm du lịch và cũng đưa lên các cái hệ thống mạng xã hội, thì hiện nay là tỉnh Sở văn hóa thể thao và du lịch cũng đang xây dựng hệ thống Du lịch thông minh. Hi vọng rằng khi mà cái hệ thống Du lịch thông minh này được ra đời thì việc sự quan tâm của du khách đến với Điện Biên, các điểm du lịch rồi đi như thế nào rồi trải nghiệm gì, ở đâu.. cũng sẽ được đề cập tại thế hệ thống Du lịch thông minh này. Điều này sẽ rất là thuận lợi cho du khách.
Điện Biên đang xây dựng hệ thống du lịch thông minh cùng với đó là tăng cường tính liên kết vùng với các tỉnh vùng Tây Bắc và phía Nam. Ảnh TTXTDL Điện Biên |
Về tính liên kết vùng, chúng tôi đang liên kết với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những địa danh lân cận như là Sơn La, như tuyến Điện Biên đi sang đi Sơn La rồi Điện Biên lên Lào Cai, Điện Biên Lai Châu... và đấy tạo thành cái vòng cung từ Điện Biên đi sang Lai Châu, này rồi Sơn La này, rồi đi sang Hà Giang, đi sang các cái tỉnh khác. Chúng tôi đang rất muốn tạo ra một cái sự liên kết giữa các vùng này.
PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bà