Đại hội đoàn kết trí tuệ của thanh niên

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là một sự kiện chính trị của tuổi trẻ cả nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 13.12.2017. Một ngàn đại biểu tham dự Đại hội. Đây là một sự kiện chính trị của tuổi trẻ cả nước, đánh dấu bước trưởng thành của hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đại hội sẽ là diễn đàn tập trung trí tuệ của tuổi trẻ, đóng góp vào những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Trước thềm đại hội, Phóng viên đài TNVN đã phỏng vấn ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về những kết quả của các chương trình cũng như mục tiêu hướng tới của tổ chức đoàn.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa ông, Đại hội đoàn toàn quốc sắp diễn ra tại Hà Nội. Xin ông thông tin về  kết quả của hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua?

Ông Lê Quốc Phong: Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, chúng ta có thể ghi nhận tính hiệu quả trong việc triển khai mọi hình thức hoạt động. Thứ nhất là tính hiệu quả trong triển khai mô hình giáo dục mới của Đoàn, tận dụng mạng xã hội hội, tận dụng mọi phương thức hiện đại để đưa thông tin đến với các bạn đoàn viên thanh niên.Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được nhiều cơ sở đoàn triển khai hoạt động bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Đại hội đoàn kết trí tuệ của thanh niên - ảnh 1Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong. -Ảnh: doanthanhnien.vn 

Việc Giáo dục truyền thống là điểm thành công lớn của đoàn. Nhiệm kỳ này cũng cho thấy nhiều hoạt động tuổi trẻ hướng về biển đảo Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo và tham gia tích cực chia sẻ khó khăn với các vùng biên giới, Hải đảo của Tổ quốc. Đóng góp trí tuệ tâm sức bằng những hành động cụ thể xây dựng những vùng khó khăn của đất nước. Các phong trào của đoàn tiếp tục lan tỏa, thu hút được đoàn viên tham gia. Các hoạt động tình nguyện là điểm sáng, vai trò dẫn dắt, hạt nhân của thanh niên tình nguyện rõ nét trong sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội.  Thanh niên sinh viên có những phong trào sinh hoạt đặc thù như: sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện, chương trình khi tôi 18 tuổi, trong thanh niên công chức thì có 3 trách nhiệm, trong lực lượng chiến sĩ, vũ trang có những phong trào điểm cao quyết thắng, khoa học công nghệ... Những hoạt động như thế tạo sự đa dạng và có gắn kết. 16 triệu lượt tham gia vào các hoạt động xung kích của đoàn là con số thuyết phục cho phong trào thanh niên xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi cũng làm tốt vai trò của mình nhằm giúp thiếu nhi trường thành, các hoạt động đội tạo ra môi trường cho các em, tạo môi trường để các em thiếu nhi có không gian rèn luyện. Thông qua hoạt động đội gắn bó với nhau,  chia sẻ tinh thần yêu thương đồng bào, ý thức trách nhiệm, sẻ chia khó khăn, ý thức tiết kiệm... tổ chức hoạt động chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình Nâng bước em đến trường, con nuôi, em nuôi của Bộ đội biên phòng hay việc nhận đỡ đầu các em thiết nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dân cư  được các tổ chức đoàn, đội quan tâm. Trong công tác xây dựng Đoàn thì điểm thành công lớn là điều chỉnh mô hình, thí điểm một số mô hình cho phù hợp với tình hình mới. Đội ngũ cán bộ đoàn qua 1 nhiệm kỳ hoạt động đã có sự trưởng thành lớn.

PV: Những yếu tố thành công như vậy sẽ tiếp tục được duy trì như thế nào trong nhiệm kỳ tới?

Ông Lê Quốc Phong: Tất cả những thành công hay hạn chế của Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua đều được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phân tích và đánh giá kỹ. Trên nền tảng của nhiệm kỳ 2012-2017 và bước vào nhiệm kỳ tới 5 năm tới, Trung ương Đoàn báo cáo trước đại hội nhưng vấn đề lớn để đại hội thảo luận và  quyết định. Trong đó, chúng tôi vẫn xác định xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới  với tiêu chí hết sức cụ thể. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng. Trên nền tảng đó chúng tôi xác lập 3 phong trào:  Phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kính bảo vệ tổ quốc.  3 chương trình là:  Đồng hành với sinh viên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, đồng hành với thanh niên trong nâng cao kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần.  Chúng tôi  phải lựa chọn chương trình đồng hành làm sao để mang tính thiết thực. Lấy tình nguyện làm nền tảng chính, lấy sáng tạo làm sự thúc đẩy và phát triển và lấy trách nhiệm với đất nước, với tổ quốc là yêu cầu cơ bản của mỗi thanh niên.

Trung ương Đoàn xác định thành chương trình để đồng hành với các bạn. Ví dụ như câu chuyện về học tập, câu chuyện về khởi nghiệp, việc làm, về lập nghiệp… và vấn đề là phương thức thực hiện và tổ chức những hoạt động ngày càng mới hơn, hiện đại hơn, có tính hấp dẫn hơn đối với các thành niên, giúp các bạn có thêm cảm hứng và chia sẻ ý tưởng, sáng kiến của mình. Chỉ khi nào như vậy thì  sức sống của đoàn mới bền bỉ và mạnh mẽ, mới có thể phát triển tiếp tục trong giai đoạn sắp tới.  Chúng tôi cũng chú trọng đến vai trò phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới mô  hình tổ chức và phương thức hoạt động của đoàn tại cơ sở. Lần đầu tiên, Trương Đoàn cũng có đề án riêng cho các bạn về tiếng Anh.Đề án này giúp trang bị về ngôn ngữ mang tính chất toàn cầu để các bạn có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống tiệm cận với đòi hỏi mới trong thời gian sắp tới.

PV: Hoạt động tình nguyện là một trong những chương trình lớn của Đoàn sẽ được triển khai theo những nội dung nào trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?

Ông Lê Quốc Phong: Thanh niên tình nguyện được xác lập là 1 phong trào lớn của tuổi trẻ VN trong 5 năm tới. Trong 5 năm tới tình nguyện sẽ được triển theo hướng: Thứ nhất, vẫn phải đảm bảo tính rộng khắp, đa dạng trong hoạt động tình nguyện. Ví dụ tình nguyện cao điểm thì chúng tôi có chiến dịch tình nguyện hè. Đại học có Mùa hè xanh, học sinh thì có Hoa phương đỏ; thanh niên công nhân thì có kỳ nghỉ học; Thanh niên lực lượng vũ trang thì có Hành quân xanh. Trong tháng Thanh niên cũng có đợt tình nguyện cao điểm. Mùa đông thì có đợt triển khai tình nguyện mùa Đông, mùa Xuân tình nguyện… Nhóm thứ 2 là những hoạt động mang tính thường xuyên. Chúng tôi vẫn thúc đẩy tất  các các cơ sở đoàn. Việc này các bạn ở các cơ sở đoàn sẽ làm như Hiến máu tình nguyện, đi thăm và chăm sóc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vấn đề an sinh xã hội, chia sẻ cùng cộng đồng…Chúng tôi sẽ tiếp tục thiết  kế những hoạt động mang tính dài hơi như các dự án Trí thức trẻ tình nguyện. Về nội dung thì chúng tôi đa dạng về nội dung, cố gắng làm sao tiếp nhận  thật nhiều thông tin về nhu cầu tình nguyện trong xã hội. Trong những câu chuyện về tình nguyện thì yếu tố tính đa dạng, tính bền vững,  tính thiệt thực và tính dẫn dắt thì đoàn đang cố gắng làm sao trong nhiệm kỳ tới đáp ứng được yếu tố đó, duy trì được và có sức lan tỏa mạnh hơn hoạt động của mình.

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài TNVN

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu