Thống nhất thành lập 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Thống nhất thành lập 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  - ảnh 1

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước (10 đơn vị bầu cử; được bầu 30 đại biểu Quốc hội).

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định.

Về số lượng đại biểu được bầu chính thức không chênh lệch quá nhiều so với số lượng dự kiến được ban hành vào ngày 11/1 trước đó.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu