Huyện đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu

Chia sẻ
(VOV5) - Hội đồng bầu cử quốc gia, yêu cầu Khánh Hòa cần triển khai đồng bộ các phần việc còn lại để đảm bảo kịp thời, toàn diện cho công tác bầu cử.

Ngày 7/5, sau khi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, yêu cầu Khánh Hòa cần triển khai đồng bộ các phần việc còn lại để đảm bảo kịp thời, toàn diện cho công tác bầu cử.

Huyện đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu - ảnh 1Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Đồng thời Khánh Hòa cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với huyện đảo Trường Sa, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng ý cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây vào ngày 16/5.

Riêng khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn, thị trấn Trường Sa và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền vẫn tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định là ngày 23/5.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu