Các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Chia sẻ
(VOV5) - Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đồng bào các dân tộc ở các địa phương đã sẵn sàng đi bỏ phiếu.

Ngày mai (21/5), cử tri tại một số khu vực miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Kiên Giang… sẽ đi bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội động Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm - ảnh 1Người dân các huyện miền núi Nghệ An sẵn sàng cho ngày hội lớn. Nguồn: VOV

Bản tái định cư Hạ Sơn, xã Mường Nọc, huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) có gần 800 cử tri, trong đó 70% là người dân tộc Khơ mú, 30% dân tộc Thái. Đây là 1 trong số những điểm bầu cử sớm ở Nghệ An do địa hình chia cắt phức tạp. Chị Cụt Thị Khoa và ông Cụt Văn Long, bản Hạ Sơn, cho biết dù đã nhiều lần bỏ phiếu bầu cử nhưng lần này, tại nơi tái định cư mới, nhân dân rất phấn khởi, mong muốn những người được bầu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, người dân có cuộc sống tốt hơn, Người dân ở đây cho biết  rất mong đến ngày bầu cử để được tham gia bỏ phiếu. Mình là người có quyền được bầu, có quyền được lựa chọn những người có uy tín, đại diện cho cử tri tham gia Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. 

Cùng với Quế Phong, ngày 21/5, hơn 200 khu vực bỏ phiếu tại 3 huyện miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông, cử tri sẽ bỏ phiếu sớm.

Các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm - ảnh 2Nhiều chủ tàu, ngư dân rút ngắn phiên biển để lên bờ đi bầu cử. Ảnh: VOV

Tại tỉnh Quảng Bình, 17 khu vực của huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh tổ chức bầu cử vào ngày 21/5. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại các địa phương khó khăn này đã được hoàn tất. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết: "Tất cả các khâu chuẩn bị tại các điểm bầu cử sớm đã hoàn tất. Với lượng cử tri tham gia bầu cử đông nên chúng tôi thực hiện nghiêm các biện pháp 5K của Bộ Y tế, thực hiện các quy định về phòng chống dịch".

Tại xã Thổ Châu, xã biên giới tiền tiêu phía Tây Nam của tỉnh Kiên Giang,  mọi công việc cho ngày bầu cử cũng đã được chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Gần 2 nghìn cử tri xã đảo chờ đón ngày bỏ lá phiếu bầu những đại biểu đủ đức đủ tài đóng góp xây dựng quê hương.

Trong khi đó, trước diễn biến của tình hình dịch COVID - 19, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho một số khu vực bỏ phiếu tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh bầu cử sớm hơn 1 ngày (ngày 22/5) so với ngày bầu cử toàn quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu