Tư vấn cho thính giả về văn hóa Việt và các địa điểm du lịch

Chia sẻ
(VOV5) - Thính giả chia sẻ tình cảm về các chương trình của VOV và trên trang web; muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam

Tuần qua, thính giả gửi thư về chương trình bày tỏ tình cảm yêu quý đất nước và con người Việt Nam, muốn tìm hiểu về văn hóa và các địa điểm du lịch tại Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chào quý vị, chào các bạn,

Thư của thính giả gửi về các chương trình tuần qua đều bày tỏ sự quan tâm và hài lòng với các chương trình của đài TNVN và trên trang web.

Thính giả từ Campuchia, từ Thái Lan ấn tượng khi được biết vừa qua, Việt Nam được Tổ chức giải thưởng World Travel Awards vinh danh là 'Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2020'. Nhiều thính giả từ Đức rất thích nghe các bài viết về lịch sử, văn hóa, những phong tục của Việt Nam. Bày tỏ sự yêu mến đất nước và con người Việt Nam, thính giả Diego Echeverri, từ Colombia, chia sẻ: “Tôi rất thích Việt Nam, mong một ngày được đến thăm đất nước xinh đẹp này”. Qua trang web, nhiều thính giả cũng chia sẻ  ý kiến về các tin, bài, ảnh trong các chuyên mục; mong muốn nhận được những thông tin về sức khỏe, về việc trở về Việt Nam trong mùa dịch; về những ca khúc ngợi ca quê hương đất nước. 

Quý thính giả thân mến, từ Siêm Riệp, Campuchia, một số thính giả muốn chương trình giới thiệu thêm về Làng quạt Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Nghề làm quạt ở xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã có từ hàng trăm năm nay. Ngay từ thế kỷ 19, quạt Chàng Sơn đã nổi tiếng khắp mọi miền đất nước và đã từng được người Pháp đem sang thủ đô Paris triển lãm. Tre làm xương quạt để tránh mối mọt phải ngâm nước không dưới 3 tháng, giấy phất quạt phải là loại giấy dó, giấy điệp của làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh…Bước vào thời kỳ đổi mới, cả xã Chàng Sơn gần 1 vạn dân thì có đến 3.000 người làm nghề quạt, mỗi ngày trung bình xuất ra thị trường 7-8 vạn chiếc các loại. Kiểu dáng và mẫu mã rất đa dạng: quạt giấy, quạt nan, quạt the, quạt lụa, quạt tranh. Vài năm gần đây quạt Chàng Sơn trở thành mặt hàng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Một số thính giả gửi thư tới chương trình mong muốn được giới thiệu về một vài món ăn đường phố độc đáo có thể thương thức vào mùa đông.

Mùa đông Hà Nội về mà được thưởng thức bán bánh đúc nóng thì còn gì bằng. Món ăn này thực chất là một cách biến tấu khác của món bánh đúc truyền thống, thay vì được để nguội cắt ra thành từng miếng chấm tương thì bánh đúc được ăn trong lúc vẫn còn đang đun nóng. Bánh trôi tàu chắc chắn là món được sinh ra để dành cho mùa đông bởi hương vị nóng hổi, trong phần nước bánh có cả gừng tươi rất tốt trong việc làm ấm cơ thể. Một bát bánh trôi tàu thường sẽ bao gồm 2 viên bánh, một viên hình tròn nhân đậu xanh và một viên hình bầu dục nhân vừng đen. Bánh giò nóng là một món ăn vào mùa hè hay mùa đông đều có thể thưởng thức được. Thứ bánh nóng hổi, với phần vỏ bằng bột bên ngoài ăn bùi bùi, béo ngậy, với phần nhân bên trong nào là thịt, nấm hương, mộc nhĩ đã làm say mê bao con người Hà Nội. Mùa đông tới là mùa các loại bánh rán, bánh chuối, bánh ngô, bạn có thể mua được ở bất cứ nơi đâu, chẳng cần phải đến những hàng quán nổi tiếng hay xa xôi nào cả. 

Thính giả Nhật Bản Mikio Kohara hỏi việc đón người Việt Nam đang mắc kẹt do Covid ở nước ngoài về nước được chính phủ Việt Nam thực hiện như thế nào?

Các chuyến bay được thực hiện bởi Chính phủ Việt Nam phối hợp với đại sứ quán Việt Nam tại các nước, hãng hàng không quốc gia và cơ quan chức năng. Công dân trở về được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh để ngăn chặn sự lây nhiễm ra cộng đồng. Thời gian gần đây, công dân có thể đăng ký cách ly tự nguyện và tự chi trả mọi chi phí. 

Thính giả Pháp Michel Minouflet đề nghị chương trình giới thiệu về chợ phiên Bắc Hà.

Chợ Bắc Hà là một chợ phiên tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 65 km, khoảng 2 tiếng rưỡi đi bằng xe buýt. Chợ nổi tiếng vì còn giữ được vẻ nguyên sơ và mang đậm nét đặc trưng của các dân tộc vùng cao của Việt Nam. Chợ Bắc Hà không đơn thuần chỉ là nơi mua và bán như các chợ khác. Chợ Bắc Hà bao giờ cũng chỉ họp mỗi tuần một phiên vào ngày chủ nhật. Chợ Bắc Hà được chia ra những khu chợ nhỏ mang tính đặc trưng trao đổi như: chợ thổ cẩm, chợ ẩm thực, chợ ngựa. Mỗi khu chợ đều phong phú đa dạng và mang đậm bản sắc dân tộc địa phương, đặc biệt Chợ Bắc Hà là nơi hẹn hò tốt nhất để nam nữ thanh niên dân tộc gặp nhau sau mỗi tuần lao động vất vả.

Trước khi chia tay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu về nội dung cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam với câu hỏi số 6, đó là  về cách thức thính giả nghe Đài TNVN, về chương trình yêu thích của thính giả.

Có rất nhiều bạn cho biết nghe Đài TNVN bằng các thiết bị bắt và phát sóng truyền thống như Radio (sóng AM và FM), song cũng có nhiều bạn thông tin rằng có thể nghe Đài TNVN kết hợp bằng nhiều hình thức, trên nhiều nền tảng như qua website, qua ứng dụng internet, qua podcasts… Chẳng hạn, thính giả Johnny Antonio Ramírez López (Quốc tịch Peru, qua chương trình tiếng Tây Ban Nha) chia sẻ: “Tôi có thể theo dõi các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam một cách thoải mái bất cứ lúc nào trong ngày hoặc ban đêm trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính nối mạng internet. Còn thính giả Rudi Hartono (Quốc tịch Indonesia, qua chương trình tiếng Indonesia) cho biết: “Cho đến nay, chính xác là 32 năm, tôi vẫn nghe VOV mỗi ngày qua sóng ngắn (SW) vào buổi sáng và buổi tối, nghe qua trang web của VOV và mạng xã hội. Trong khi đó, thính giả Jayanta Chakrabarty (Quốc tịch Ấn Độ, qua chương trình tiếng Anh) tâm sự: “Tôi rất cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã mang đến cho thính giả nhiều nền tảng khác nhau để truy cập các chương trình của đài - đài sóng ngắn, phát trực tiếp, điện thoại thông minh, Facebook và YouTube”.

Về phần lựa chọn chương trình yêu thích của thính giả cùng sự lý giải vì sao bạn lại yêu thích chương trình đó, các câu trả lời đưa ra thực sự rất phong phú và ấn tượng. Có nhiều bạn đưa ra chỉ một lựa chọn, tức chỉ một chương trình yêu thích cùng những lý giải cô đọng, ngắn gọn về sự lựa chọn của mình. Thế nhưng, cũng có rất nhiều thính giả cho biết yêu thích rất nhiều chuyên mục, chương trình của Đài TNVN như Thời sự và tin tức; Khám phá Việt Nam; Chuyện của Làng; Sắc màu 54 Dân tộc, Văn hóa Việt Nam; Đời sống xã hội; Kinh tế Việt Nam; Phóng sự thứ 7; Quốc gia khởi nghiệp; Chuyên mục Con người; Góc chuyên gia…., cùng nhiều lý giải, minh chứng hết sức chi tiết cho sự lựa chọn của mình. Bên cạnh đó, nhiều bạn cho biết rất ấn tượng và bị cuốn hút bởi các chuyên mục giới thiệu về ẩm thực hay ca nhạc, bài viết về đời sống dân sinh ở Việt Nam….Ấn tượng hơn, nhiều thính giả còn chia sẻ những tình cảm, tình yêu hết sức đặc biệt dành cho Đài TNVN cũng như những người thực hiện các chương trình phát thanh. Thính giả Tiết Phi (Quốc tịch Trung Quốc, qua chương trình tiếng Trung Quốc) chia sẻ: “Việc nghe chương trình phát thanh tiếng Trung Quốc trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.Thính giả Dietmar Wolf (Quốc tịch Đức, qua chương trình tiếng Đức) viết rằng: “Chuyên mục “Thời sự chính trị“ mang những vấn đề nóng hổi và các chuyên mục khác như “Chuyện của làng“ hay “Khám phá Việt Nam” như đưa tôi những “Chuyến du lịch qua đôi tai”. Một kênh đối ngoại của Đài phát thanh quốc gia luôn có nhiệm vụ giới thiệu đất nước đó với bạn bè thế giới và VOV5 đã làm rất tốt điều này”. Một lần nữa, xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới những quý thính giả đã luôn yêu mến và đồng hành cùng Đài TNVN. Hẹn gặp các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu