Tư vấn cách thức phỏng vấn xin visa du học Mỹ; giới thiệu các món ăn trong bữa cơm người Việt

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả muốn được tư vấn về cách thức xin visa du học Mỹ.  Cùng với chia sẻ ý kiến về các bài viết trên trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại, chương trình cũng thông tin với thính giả về bữa cơm, một nét đẹp văn hóa của người Việt.

(VOV5) - Trong thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả muốn được tư vấn về cách thức xin visa du học Mỹ.  Cùng với chia sẻ ý kiến về các bài viết trên trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại, chương trình cũng thông tin với thính giả về bữa cơm, một nét đẹp văn hóa của người Việt.

Nghe âm thanh tại đây:



Chào quý vị và các bạn

Trong tuần,  thính giả từ các nước gửi thiệp chúc mừng năm mới tới các chương trình của VOV5. Thính giả Pichart Kaew, người Thái Lan, gửi thư bày tỏ thái độ không đồng tình trước hành động Trung Quốc tổ chức các chuyến bay thử nghiệm ra sân bay xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thính giả Antonio Avelino, ở Brasil, gửi tới chương trình kết quả của một chương trình khảo sát về chất lượng của các đài sóng ngắn 2015, trong đó Đài TNVN đứng thứ 6 trong số các đài có chất lượng tốt nhất và chuyên mục Điểm thư thính giả của chương trình tiếng Tây Ban Nha đứng thứ 6 trong số các chương trình trò chuyện với thính giả hay nhất do các thính giả bình chọn. Thính giả Francisco Calvo, gửi thư từ Tây Ban Nha, cho biết ông thích nhất các bài viết trong chuyên mục Khám phá Việt Nam, Văn hóa Việt Nam, Nông thôn mới, Điểm thư và các bản tin hàng ngày của VOV5.


Trong tuần, chương trình nhận được tin, bài của các cơ quan thường trú CPC, Thái Lan phản ánh  người việt tại các nước hướng về Đại hội Đảng; các hoạt động mừng xuân Bính Thân của người Việt Nam ở nước ngoài; tản văn hà nội hoa của CTV Nguyễn Văn Thọ, CTV Võ Quang Yến với bài cô gái  Việt chế biến rượu bia…Chương trình cũng nhận được thư của các thính giả quen thuộc từ Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Nga, Hunggary…Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quý thính giả thân mến!

Nhiều bạn trẻ tiếp tục quan tâm tới cách thức phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Chương trình tư vấn một số kinh nghiệm để đạt thành công như sau:

1. Tư tưởng thoải mái: Xác định rõ đối tượng mình sẽ tiếp xúc là viên chức Mỹ, chịu trách nhiệm phỏng vấn visa, sẽ hỏi mình những câu liên quan đến học tập, tài chính, dự định tương lai… bằng tiếng Việt (hầu hết các viên chức visa Mỹ đều thành thục tiếng Việt) hoặc tiếng Anh trong thời gian rất ngắn (3-5-10 phút). Giữ cho tư tưởng thoải mái, không suy nghĩ quá nhiều đến kết quả làm ảnh hưởng đến tinh thần. Hãy trả lời phỏng vấn như bạn đang giao tiếp thực sự chứ không phải là "phỏng vấn".

2. Nắm vững bộ 3 chìa khóa của một visa thành công: Khả năng tài chính ổn định và đầy đủ + Kế hoạch học tập rõ ràng + Ý định quay về Việt Nam cùng những mối liên hệ tài chính chặt chẽ ở Việt Nam khiến bạn không rời bỏ nó mà chuyển đi nhập cư ở quốc gia khác.

3. Khi đi phỏng vấn, trang phục nên gọn gàng, chỉnh tề. Khi trả lời câu hỏi nên nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn và luôn mỉm cười. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, sắp xếp chúng thật khoa học để dễ dàng trình bày trước người phỏng vấn và đảm bảo rằng mọi giấy tờ phải có giá trị và còn thời hạn.

4. Cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ. Câu trả lời phải ngắn gọn và chân thật, tự nhiên

5. Hãy đến sớm: Đến sớm giúp bạn chuẩn bị tâm lý thoải mái cũng như có đủ thời gian hoàn thành một số thủ tục trước khi được phỏng vấn. Tốt nhất là đến trước 20 phút. Lưu ý không được mang điện thoại di động khi vào phỏng vấn visa.

6. Trang bị tốt kỹ năng ngoại ngữ lẫn những kỹ năng phỏng vấn. Điều đó giúp ích cho bạn rất nhiều ngay cả khi bạn không có thành tích xuất sắc như nhiều ứng viên khác. Bạn có thể tự đặt câu hỏi và luyện khả năng biểu cảm, phản ứng qua gương để điều chỉnh.

7. Tìm một công ty tư vấn du học uy tín. Các tư vấn viên của công ty sẽ giúp bạn chuẩn bị đầy đủ hầu hết các bước cho việc du học, đặc biệt với những bạn trẻ lần đầu tiên du học.

Quý thính giả thân mến! Thính giả Hokamura Fumimoto, ở Fukuoka, Nhật Bản, quan tâm đến các món ăn trong bữa cơm của người Việt Nam. Thính giả hỏi ở Việt Nam, những món ăn thường được nấu trong các bữa cơm là những món gì?

Chương trình xin thông tin một số đặc điểm về bữa cơm của người Việt như sau: Người Việt thường chú trọng về một bữa cơm sao phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, cân bằng về dinh dưỡng cho sự phát triển. Những bữa cơm hàng ngày phải đảm bảo đủ chất, được chế biến nhanh gọn phù hợp với thời kỳ công nghiệp. Cơm làm từ gạo là sản phẩm dặc trưng của người Việt. Bữa cơm trong một gia đình người Việt thường có cơm, một món rau từ nguồn rau quả nhiệt đới như rau muống, rau dút, rau cải, cải bắp, mồng tơi, rau ngót..các loại củ như su hào, cà rốt, khoai tây, cà chua…, có thể luộc, xào hoặc nấu canh. Trong bữa ăn của người Việt, bao giờ cũng có thức ăn mặn được chế biến từ thịt, cá, tôm, trứng..Tùy theo từng gia đình, mà các món ăn có thể là 2 món hoặc ba món, bốn món hoặc hơn. Những món ăn phổ biến là thịt kho, thịt luộc, gà rán, thịt bò xào, cá kho, trứng rán, rau xào thịt, hoặc là giò chả… Ngoài ra, người Việt chú ý tới việc sử dụng các loại gia vị như ớt, hạt tiêu, tỏi, gừng để chế biến trong nước mắm hoặc các loại thức ăn. Còn cuối tuần, những ngày nghỉ, người Việt thường dành nhiều thời gian hơn cho bữa cơm của cả gia đình, có thể đổi một số món như bún với ngan, vịt hoặc bún nem, các món lẩu nấu với hải sản…

Một bữa ăn gia đình người Việt truyền thống sẽ gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp hiểu nhau thêm. Nếu tới Việt Nam, có dịp, chúng tôi sẽ mời bạn tham dự một bữa cơm của gia đình người Việt.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu