Trả lời thư của thính giả về các biện pháp phòng chống dịch cùng thông tin về các tác phẩm ven sông Hồng

Chia sẻ
(VOV5) -Tuần qua, gửi thư về chương trình, thính giả theo dõi và quan tâm về các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 ở Việt Nam.

Tâm điểm của dư luận trong tuần qua vẫn là dịch COVID 19 với nhiều diễn biến phức tạp. Những nỗ lực phòng chống dịch của các quốc gia, trong đó có Việt Nam vẫn tiếp tục. Thính giả quan tâm về các biện pháp phòng chống dịch và một số điểm du lịch ở các tỉnh miền núi

Nghe âm thanh tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Tâm điểm của dư luận trong tuần qua vẫn là dịch COVID 19 với nhiều diễn biến phức tạp. Những nỗ lực phòng chống dịch của các quốc gia, trong đó có Việt Nam vẫn tiếp tục. Trong lá thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả Nouari Mamouchi, ở Algerie, hỏi Việt Nam áp dụng những biện pháp gì để phòng chống dịch Covid-19. Những thông tin cung cấp dưới đây sẽ cho quý thính giả hình dung về các giải pháp mà Việt Nam đưa ra:

Không run sợ, không lo lắng, nhưng không chủ quan trong phòng chống dịch: Tinh thần này đã được truyền đi trong toàn cộng đồng xã hội. Người dân Việt Nam hàng ngày được động viên, khích lệ trong cuộc chiến chống dịch COVID 19.  Thông tin hàng ngày được cập nhật, các biện pháp vẫn được áp dụng với sự chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ, của Ban chủ đạo quốc gia về phòng chống dịch và Bộ y tế. So với hồi chống dịch SARS cách đây 17 năm, các biện pháp chống dịch COVID 19 đã mạnh hơn rất nhiều: với sự vào cuộc của quân đội, tiến hành kiểm tra và cách ly người nghi nhiễm 14 ngày. Cùng với đó là việc khoanh vùng, kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt. Các lễ hội, các hoạt động đông người được hủy bỏ. Nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam đã giúp cho việc xác định bệnh nhanh và làm cơ sở cho việc điều trị hiệu quả. Giờ đây, mỗi người dân Việt Nam từ trẻ em đều ý thức được những biện pháp như rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và dinh dưỡng hợp lý.

 

Quý thính giả thân mến, con đường ven sông Hồng đã hấp dẫn du khách tới đây bởi những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Thính giả của chương trình tiếng Campuchia muốn được tìm hiểu về những tác phẩm này:

Diễn tả về vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật là không đủ. Nếu có thời gian tới Việt Nam, các bạn hãy dành những phút rảnh rỗi thả bộ trên những con đường ven sông Hồng để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. 16 nghệ sĩ trong nước và nước ngoài đã thức tỉnh không gian sống thực sự của bà con. Chúng tôi xin giới thiệu cho thính giả một số tác phẩm như Thuyền, của nghệ sĩ Vũ Xuân Đông được làm từ 10 ngàn chai nhựa, tạo thành 4 chiếc thuyền buồm. Hay tác phẩm: “ thành phố ven sông” của nhà điêu khắc Nguyễn Ngọc Lâm được dựng lên từ những thùng phuy cũ.  Nhà thiết kế Tây Ban Nha Diego Cortiza đã thu gom những chiếc bu gà ở chợ Long Biên để sơn màu và biến chúng thành những chiếc lồng đèn soi chiếu hình ảnh con rồng đang uốn lượn. Hình ảnh cầu Long Biên được ghép từ những mảnh gương vỡ trên tường. Tác phẩm "Bức tường danh vọng" của hoạ sĩ Trần Hậu Yên Thế - Giảng viên trường Mỹ Thuật Việt Nam. Tác phẩm "Thánh gióng đương đại" của nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Ưu Đàm. Tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh những "Thánh Gióng" nam, nữ của Việt Nam thời nay. Còn nhiều những tác phẩm khác mà nếu tận mắt nhìn thấy, các bạn sẽ thấy vẻ đẹp của một vùng đất và con người xưa, nay là Hà Nội.

 

Về câu hỏi của thính giả Hiroyuki, người Nhật Bản là người Việt có thích đi du lịch ở khu vực trung du miền núi không?

Câu trả lời của chúng tôi là có. Những năm gần đây, người Việt đã đổ về du lịch, khám phá những khu vực miền núi phía bắc, nơi có nhiều cảnh đẹp và những đặc sản thú vị. Địa danh được coi là một trong những điểm du lịch đẹp nhất miền bắc là Sapa, của tỉnh Lào Cai, với những thửa ruộng bậc thang quanh co dẫn lối và những trải nghiệm đặc sắc về văn hóa các dân tộc.Đến với Mộc Châu của Lai Châu, du khách sẽ tạm rời xa nơi thị thành ồn ào để đắm mình trong sắc hoa và những địa điểm nổi tiếng như đồi chè, rừng thông, đỉnh Pha Luông...Đến với Hà Giang, du khách sẽ được ngắm nhìn những lung thũng hoa vớ những con đường quanh co cắt ngang núi.  Còn đến với Cao Bằng, người Việt sẽ muốn dừng chân ngắm nhìn thác Bản Giốc, được biết đến là một tỏng số những thác nước thiên đường tuyệt đẹp trên thế giới. Nếu không thể đi xa, người dân có thể lựa chọn một số địa điểm gần hơn như Tam  Đảo( Vĩnh Phúc), Mai Châu ( Hòa Bình).  Mỗi nơi sẽ có vẻ đẹp riêng, có đặc sản thú vị, có nét văn hóa riêng mà chỉ khi tới đó, bạn mới thực sự hiểu được.

Quý thính giả thân mến,

Tuần qua, trang web của VOV5 vẫn tràn ngập các thông tin, sự kiện về cuộc chiến chống dịch COVID 19 trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các hoạt động của cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia vẫn được các cộng tác viên, phóng viên của các cơ quan thường trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ba Lan, LB Nga, Sec, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Australia thường xuyên cập nhật. Thính giả ở các nước và trong nước tuần qua vẫn liên tục gửi thư về các chương trình, chia sẻ ý kiến, nhận xét và đóng góp với mong muốn các chương trình ngày một đa dạng, phong phú hơn về nội dung và hình ảnh. Các thính giả quen thuộc với chương trình từ Pháp, Mỹ, Anh, Đài Loan ( Trung Quốc), Đức... vẫn hàng ngày chia sẻ thông tin qua mạng xã hội với các Biên tập viên của chương trình.

Cám ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070.

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 10h-11h (giờ Hà Nội) tức từ 03h đến 04h (giờ quốc tế) và vào lúc 22-23h (giờ Hà Nội), tức là từ 15h đến 16h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu