Thủ tục xin visa du lịch Đài Loan ( Trung Quốc); quà vặt mùa thu Hà Nội

Chia sẻ

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi “Tôi có dì ruột là công dân Đài Loan ( Trung Quốc). Dì muốn mời tôi sang Đài Loan du lịch. Trường hợp của tôi có cơ hội xin được visa du lịch không?

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi “Tôi có dì ruột là công dân Đài Loan ( Trung Quốc). Dì muốn mời tôi sang Đài Loan du lịch. Trường hợp của tôi có cơ hội xin được visa du lịch không?Trường hợp của tôi có cơ hội xin được visa du lịch không? Chương trình cũng đăng nhiều ý kiến của thính giả trong nước và nước ngoài, thông tin về các bài viết của CTV, phóng viên thướng trú Đài TNVN tại các nước cùng phần giới thiệu về các món quà vặt của mùa thu Hà Nội.

Nghe âm thanh tại đây:




Chào quý vị, chào các bạn,

Trong thư gửi về chương trình của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, nhiều thính giả nước ngoài nhận xét, đóng góp nhiều ý kiến cho các chuyên mục. Thính giả Duongmala, người Lào viết trong thư như thế này: “Trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam càng ngày càng phong phú, rất tiện lợi cho việc theo dõi tin tức mới”. Còn thính giả Isnanto Hapsara, người Indonesia  chia sẻ:  Việt Nam là một đất nước tươi đẹp. Qua những bức ảnh và chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi càng thêm yêu mến Việt Nam. Hy vọng có ngày được đến thăm Việt Nam. Cũng từ Indonesia, thính giả Merry Liong cho biết,  rất thích bài viết về ẩm thực và đã chia sẻ công thức nấu món Canh cá măng chua lên facebook cá nhân và mong các chương trình sẽ có nhiều bài viết về ẩm thực hơn.

 
Quý thính giả thân mến ! Tin bài gửi về chương trình tuần qua phản ánh không khí Tết Trung Thu của cộng đồng người Việt  Nam tại Lào, Sec, Liên bang Nga của các phóng viên, CTV của Đài TNVN đã được chúng tôi kịp thời đăng tải trên trang web vovworld.vn. Chúng ta cũng có thể hình dung ra khá nhiều hoạt động sôi nổi và tích cực của người Việt tại các nước thông qua những bài viết, những phóng sự ảnh mà các bạn đồng nghiệp đã gửi về: Văn Bình, PV thường trú của Đài TNVN tại Cộng hòa Sec đưa tin về hoạt động của Trưởng Ban dân vận Trung ương tại Sec; Phóng viên thường trú Đài TNVN tại Campuchia đã chuyển tin và ảnh về Đại hội Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam lần thứ II; Hoặc phản ánh Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu từ các PV thường trú Đài TNVN tại LB Nga tác nghiệp tại Hungary; Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ của sinh viên Việt Nam tại Nauy, Australia cũng đã được kịp thời phản ánh.

 Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, cùng thông tin về chương trình xây cầu, thính giả Nguyễn Văn Công, đại diện nhóm việt kiều tại Pháp đã đăng những vần thơ trong bài “ Tôi muốn” của một thành viên trong nhóm đã mất, bà Phạm Kim Châu,  người Việt tại Australia như một lời tri ân những đóng góp của một người con xa xứ với quê hương cũng như bày tỏ mong muốn, các thành viên sẽ tiếp tục công việc này giúp cho người dân vùng sâu, vùng xa:

Tôi muốn xây nhiều những chiếc cầu/ Nối liền vực thẳm với sông sâu

Ngăn bờ cách bến không còn nữa/Thôn xóm thị thành gặp gỡ nhau

                                      ………………….

Tôi muốn xây cầu khắp nơi nơi/Quê nghèo cằn cỗi hết xa xôi

Giao thông học hỏi và buôn bán/ Đất nước vang vang vạn tiếng cười

Tưởng nhớ bà, Nhóm việt kiều và Cựu nữ sinh trường Gia Long đã đặt tên bà cho cây cầu thứ 17 tại  xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về chương trình xây cầu trong chuyên mục này.

 

Quý thính giả thân mến!  Bạn Lê Nam Phương viết thư hỏi: “Tôi có dì ruột đã là công dân Đài Loan ( Trung Quốc). Dì muốn mời tôi sang Đài Loan du lịch. Tôi từng đi xuất khẩu lao động Đài Loan.. Xin hỏi trường hợp của tôi có cơ hội xin được visa du lịch Đài Loan không?


Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời: từ ngày 1-9, công dân Việt Nam, nếu có visa Mỹ, Canada, Nhật, khối Schengen,Australia, New Zealand và Hàn Quốc còn hạn hoặc hết hạn cách ngày nhập cảnh không quá 10 năm, sẽ được xem xét miễn visa Đài Loan( Trung Quốc) trong 30 ngày. Nếu muốn xin miễn visa, bạn chỉ cần truy cập website của Cục Di dân Đài Loan để đăng ký. Hệ thống website xét duyệt trước trên mạng và sẽ trả lời kết quả, sau đó mới có thể nhập cảnh Đài Loan.

 

Một số thính giả từ Lào, Thái Lan cùng một số bạn trẻ kiều bào sinh ra và lớn lên ở nước ngoài chia sẻ: các bạn đã được kể về vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội và muốn biết về những món quà vặt của mùa. Đáp ứng yêu cầu của quý thính giả, chúng tôi xin được giới thiệu một số đặc sản như sau: đầu tiên phải kể đến quả sấu, gắn liền với mảnh đất Thủ đô bao đời nay. Những quả sấu chín có vị chua nhẹ, ngòn ngọt, có thể chế biến sấu dầm, ô mai sấu... Một thức quà khác cũng lưu dấu mùa thu là cóc dầm muối ớt, một  món quà vặt của các cô cậu học trò.


Sẽ thật thiếu sót khi đất trời vào thu mà quên không mua cốm, được gói trong lá sen thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Ngoài cốm nguyên bản, còn có chè cốm, xôi cốm hay cốm xào cũng rất đặc sắc. Du khách đến Hà Nội không chỉ thưởng thức bánh cốm, mà họ còn mua làm quà cho bạn bè, người thân. Hà Nội với tiết trời se lạnh của mùa thu, với món quà đơn giản nhưng đậm đà hương vị truyền thống sẽ luôn là nỗi nhớ đối với khách phương xa. Nếu có dịp tới hoặc trở về thăm quê hương, các bạn nên dừng chân ở Hà Nội và thưởng thức hương vị của các món quà đầy ý nghĩa.

 

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên internet tại địa chỉ http://vovworld.vn hoặc http://vov5.vn từ 0h00 đến 1h00 ( giờ Việt Nam) tức là 17h00 đến 18h00 ( giờ quốc tế). Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu