Thính giả mong muốn được thông tin về một số hoạt động chính trị, tìm hiểu về đời sống, xã hội, văn hóa của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua các chuyên mục, các bạn giải đáp rất nhiều câu hỏi, giúp thính giả hiểu thêm về Việt Nam.

Rất vui lại được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục này hôm nay. Chúng tôi nhận được khá nhiều thư của thính giả khắp nơi chia sẻ cảm nhận, đánh giá cao các chương trình phát thanh, với những bài viết thú vị trong các chuyên mục.

Nghe âm thanh tai đây:
Thính giả José Ignacio Cos Lezama, ở Bilbao, Tây Ban Nha, đánh giá cao những bước tiến tích cực của nền kinh tế Việt Nam, với lời nhận xét: “Việt Nam đang khẳng định mình là một hình mẫu phát triển ấn tượng. Những nỗ lực, sáng kiến và tinh thần khởi nghiệp đang thúc đẩy sự cất cánh của nền kinh tế. Sau khi nghe bài viết “Làng nghề đúc đồng truyền thống hồi sinh giữa thời đại công nghệ”, một thính giả từ Hàn Quốc cho biết: “Thật sự rất mừng khi thấy có những người đang gìn giữ truyền thống. Hy vọng những nét văn hóa này sẽ không bao giờ biến mất mà còn được truyền lại cho nhiều thế hệ”.

Nhận xét của thính giả Mikio Kohara và Tomoharu Ueda, từ Nhật Bản:“Thông qua các chuyên mục, các bạn giải đáp rất nhiều câu hỏi, giúp thính giả hiểu thêm về Việt Nam. Cảm ơn các bạn vì đã mang đến nhiều tin tức thú vị”. Từ Ấn Độ, thính giả Radhakrishna Pillai viết: “Tôi xin gửi lời chúc mừng đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên vì đã truyền tải những nét văn hóa và lịch sử đặc sắc của Việt Nam một cách rõ nét qua các bài viết”. Thính giả Heinz Günter Hessenbruch ở Remscheid, Đức, gửi thư cho biết ông rất thích bài viết về nghề dệt thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam. Khá nhiều thính giả trong nước và nước ngoài cũng đã có những bình luận sau khi theo dõi các bài viết trên trang web. Các phóng viên, biên tập viên của chương trình cũng thường xuyên trò chuyện, trao đổi thông tin với những kiều bào yêu mến Đài Tiếng nói Việt Nam để cùng xây dựng những chủ đề đáp ứng yêu cầu tuyên truyền.

Quý thính giả thân mến, trong thư gửi về tuần này, nhiều thính giả hỏi Việt Nam mời lực lượng nước nào tham gia diễu bình dịp 2/9 tại Hà Nội? 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 8 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Đồng thời, mời 5 nước  là Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm.

Thỉnh giả Champaphan, ở thủ đô Vientiane, Lào, hỏi: Việt Nam có cho phép công dân mang 2 quốc tịch không?

Câu trả lời là có và đó phải là những trường hợp đặc biệt và được Chủ tịch nước cho phép. Có những trường hợp cụ thể:

1,Theo khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày 01/7/2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

2, Một số trường hợp cụ thể được quy định ở khoản 3, điều 19 Luật Quốc tịch Việt nam 2008 quy định một số trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài.

3, Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng không phải thôi quốc tịch nước ngoài theo khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 và Điều 14 Nghị định 16/2020/NĐ-CP.

4, Trường hợp trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi theo  Điều 37 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

Thính giả Phol Phanit, ở Takeo, Campuchia, muốn tìm hiểu về làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân ở Đắk Lắk.

Làng dệt chiếu cói Phú Tân (tỉnh Đắk Lắk) là một trong những điểm đến đặc biệt, nơi vẫn giữ được nét nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất ra những tấm chiếu bền đẹp, Phú Tân còn là không gian văn hóa sống động, nơi con người gắn bó với thiên nhiên và nghề cổ truyền. Hiện toàn làng có hàng trăm hộ làm nghề, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Các sản phẩm chiếu cói của làng không chỉ tiêu thụ mạnh ở thị trường Đắk Lắk mà còn được đưa đi các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, và trên cả nước góp phần thúc đẩy kinh tế hộ và giữ chân lao động trẻ tại địa phương. Điều đáng quý là người dân Phú Tân không chỉ sản xuất mà còn giữ gìn truyền thống qua việc truyền nghề cho thế hệ trẻ. Không dừng lại ở sản xuất, làng dệt chiếu cói Phú Tân còn mở rộng hướng phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá văn hóa địa phương.

Nhiều thính giả muốn nghe giới thiệu về đầm Vân Long, ở Ninh Bình. Và sau đây chúng tôi xin cung cấp thông tin cho các bạn:

Đầm Vân Long được xem là một khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất trong khu vực đồng bằng châu thổ Bắc Bộ với diện tích lên đến hơn 3500ha, được đưa vào khai thác từ năm 1998, sau đó nhanh chóng trở thành điểm du lịch trọng điểm của cả tỉnh Ninh Bình và quốc gia. Các loài chim di trú đã dừng chân tại đây để kiếm ăn, tránh rét, nhờ có những quả núi cô lập thành đảo đá, hay thung lũng nước mênh mông. Đầm Vân Long hiện nay đang sở hữu 2 kỷ lục Việt Nam là nơi có số lượng voọc mông trắng nhiều nhất và bức tranh tự nhiên lớn nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu