Những tình cảm của thính giả khi bước vào năm mới

Chia sẻ

(VOV5) - Thính giả cũng tiếp tục yêu cầu được giải đáp nhiều câu hỏi về đất nước và con người, văn hóa Việt Nam.

Những ngày đầu của năm 2020, thính giả ở khắp nơi gửi thư về, bày tỏ cảm xúc đối với quê hương, cảm nhận về các chương trình của VOV. Thính giả cũng tiếp tục yêu cầu được giải đáp nhiều câu hỏi về đất nước và con người, văn hóa Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chúng ta đã bước sang năm 2020: một năm với nhiều dự định mới và hy vọng đạt được nhiều thành công mới. Không khí của lễ Giáng sinh 2019 và Năm mới 2020 vẫn đang  tràn ngập trên mọi ngả đường, góc phố, trong lòng của mỗi người con đất Việt.

Những người Việt ở nước ngoài luôn mong muốn được trở về quê hương dịp này để cùng hòa chung không khí rộn ràng nhưng cũng rất đỗi thân quen. Vũ Lê Thùy Dương, người Việt ở Pháp chia sẻ cảm nhận Noel và năm mới ở Việt Nam như sau:So với ở Pháp không khí mọi nơi. Ở Pháp thì các cửa hàng trang trí khắp nơi. Việt Nam cũng vậy nhưng mà không khí ở Việt Nam thì không khí gia đình hơn. Nên tôi vẫn thích về Việt Nam dịp này.

Cảm nhận sự đổi thay của quê hương Việt Nam sau mỗi lần về là suy nghĩ của những người con sống xa quê. Họ đều mong muốn được trở về và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hãy nghe ý kiến của họ: Việt Nam có nhiều cơ hội lắm. Nên những bạn trẻ như mình đi học ở nước ngoài đi làm kinh nghiệm thì để kết nối Việt Nam với thế giới. Thực sự mình muốn về Việt Nam để hiểu hơn về quê hương và giúp cho đất nước phát triển.

Dù ở xa quê hương, nhưng tôi nghĩ bất kỳ người VN nào xa quê hương, đi du học hay đi làm đều có tấm lòng hướng về Tổ quốc. Hầu hết người Việt đều muốn nhìn thấy sự phát triển không chỉ trong khoa học kỹ thuật mà còn trên nhiều lĩnh vực đời sống ở quê nhà. 

Cùng với những lá thư, thiệp chúc mừng Giáng sinh 2019 và năm mới 2020 gửi tới cán bộ, nhân viên của Ban đối ngoại Đài TNVN, là những lời chúc an lành, thành công của thính giả ở khắp nơi.

Các thính giả từ Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Đức... đều cảm nhận : VOV đã hoạt động 1 năm tuyệt vời giúp cho thế giới hiểu hơn về VN, về văn hóa, con người và sự hội nhập mạnh mẽ. Thính giả Volker Willshrey, ở Dillingen, Đức, cho biết qua những chuyên mục hấp dẫn của VOV5, thính giả được biết thêm nhiều thông tin về Việt Nam. Các phóng viên, CTV và thính giả người Việt từ các nước cũng hàng ngày, hàng giờ chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh hấp dẫn về hoạt động của người Việt dịp Giáng Sinh, năm mới cũng như các chương trình từ thiện ở khắp mọi miền của Tổ quốc.

 

Thính giả Sok Nara, ở Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về Khu nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang, Khánh Hòa

Khu du lịch Champa Island mang trong mình nét đẹp sang trọng, độc đáo và quyễn rũ bậc nhất, với tổng diện tích gần 62 ngàn m2. Công trình gồm nhà hàng Champa; Câu lạc bộ; Trung tâm hội nghị tiệc cưới; Khu spa; Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao; Chuỗi biệt thự cao cấp cùng nhiều công trình phụ như khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, suối, khu chiếu phim 4D.. Nếu tới Việt Nam, các bạn hãy tới đây để trải nghiệm sự hòa quyện tinh tế giữa kiến trúc và thiên nhiên.

 

Từ Campuchia, thính giả Kim Dareth muốn được nghe giới thiệu về các làng hoa truyền thống tại Việt Nam. Sau đây là những địa danh chúng tôi muốn được giới thiệu với các bạn:

Đến với Hà Nội, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của làng hoa Tây Tựu, có truyền thống trồng hoa lâu năm và lớn nhất Việt Nam, cung cấp hoa cho Thủ đô và các vùng lân cận, với diện tích hơn 400 hecta. Làng hoa đào Nhật Tân của Hà Nội lại mang một nét riêng, cung cấp hoa đào trong dịp Tết Nguyên Đán. Hà Nội còn có làng hoa Ngọc Hà, làng hoa Nghi Tàm, làng hoa Quảng Bá với đủ các loại hoa muôn màu sắc. Chắc hẳn các bạn cũng từng nghe đến những cái tên như Làng hoa Đằng Hải-Hải Phòng, làng hoa Thái Phiên, Hà Đông của Đà Lạt( Lâm Đồng), hay các làng hoa ở phía nam như làng hoa Sa Đec của Đồng Tháp, làng hoa Cái Mơn của Bến Tre, làng mai Phước Định của Vĩnh Long, làng  Thái Nhựt của Cần Thơ. Du khách khi đến miền Trung, nhất định phải ghé thăm làng hoa Cẩm Hà của Hội An; làng hoa Mộ Đức của Quảng Ngãi …

 

Nhiều thính giả cũng đã viết thư gửi về hỏi thăm những địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ.

 Một trong những địa điểm du khách trong nước và nước ngoài tới thăm, đó là Lào Cai, Sapa. Bạn trẻ Nguyễn Hiếu Lân chia sẻ về cảm nhận của nơi này như sau: Tôi tưởng tượng là ở nơi đấy vắng vẻ, nhưng không ngờ có tòa nhà và khung cảnh như khu phố ở Châu Âu. Trong lành và đẹp hơn tôi tưởng tượng. Thực sự hũng vĩ. Đi trên cap treo thì thấy mây và rừng bao quanh, không khí rất lạnh, như đi trên Nam Cực. Thật là vui khi chinh phục đỉnh Fansipan cao 3142 mét. Đây sẽ là nơi hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài.

 

Giáng sinh và năm mới, tặng quà cũng là một văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là với các bạn trẻ.

Trả lời câu hỏi của thính giả Oikawa Kazuaki, ở Nhật Bản, chương trình thông tin về các món quà dịp này đó là  hoa hồng, kẹo socola và các món quà lưu niệm nho nhỏ, xinh xinh thường được các bạn trẻ tặng cho nhau như một lời chúc may mắn, bình an trong năm mới.

Quý thính giả thân mến,

Cám ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070.

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 10h-11h (giờ Hà Nội) tức từ 03h đến 04h (giờ quốc tế) và vào lúc 22-23h (giờ Hà Nội), tức là từ 15h đến 16h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu