Dư âm ngày kỷ niệm 75 năm Tiếng nói Việt Nam; thông tin nhiều nội dung thính giả quan tâm

Chia sẻ
(VOV5) - Những dư âm về ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Đài TNVN vẫn còn rõ nét qua những tin, tức bài vở trong suốt tuần qua

Bạn nghe đài khắp nơi chúc mừng ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Đài TNVN; thính giả cũng quan tâm về một số nội dung liên quan tới dịch COVID-19, một số sản phẩm sơn mài và phố cây cảnh ở Hà Nội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

Chào quý vị, chào các bạn,

Những dư âm về ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Đài TNVN vẫn còn rõ nét qua những tin, tức bài vở trong suốt tuần qua, cũng như những lá thư mà các chương trình vẫn tiếp tục nhận từ thính giả.

Thính giả Juan Carlos Acebal Rafael, ở Asturias, Tây Ban Nha, viết: “Đã lâu rồi tôi không nghe Đài TNVN, nhưng kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ thường xuyên nghe chương trình của các bạn”. Nhiều thính giả từ nước ngoài đã gửi những bức thư khá dài chia sẻ ý kiến bày tỏ sự yếu mến và trân trọng những gì mà Đài TNVN mang lại. Đó là giúp cho thính giả hiểu và tiếp thu những giá trị để làm cuộc sống tốt đẹp hơn; giúp cho thính giả tìm hiểu để yêu nền văn hóa Việt Nam với những bản sắc, giá trị được gìn giữ từ bao đời. Các thính giả ở Câu lạc bộ bạn nghe đài TNVN tại Ấn Độ còn trưng bày buổi triển lãm tem, giấy chứng nhận báo cáo nghe đài cùng với nhiều quà lưu niệm.

Để giúp thính giả tiếp tục nắm được thông tin, đội ngũ cộng tác viên, phóng viên ở trong nước và thường trú ở nước ngoài vẫn hàng ngày, hàng giờ cập nhật tin tức, hình ảnh để kịp thời hoàn thành những tin, bài phản ánh về các lĩnh vực của cuộc sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Chương trình cũng hàng ngày phát quảng bá về sóng sau phần tin tức để thính giả tiện theo dõi và nắm được những thay đổi về các giờ phát sóng kể từ ngày 1.9. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến và sự quan tâm của thính giả đối với các chuyên mục văn hóa, xã hội, kinh tế, sức khỏe, cách phòng chống dịch bệnh COVID-19…Những câu hỏi của thính giả liên quan tới các nội dung chương trình tiếp nhận và sẽ trả lời trong các chuyên mục hàng tuần.

Đại dịch COVID-19 vẫn là mối quan tâm của dư luận trên toàn cầu. Đặc biệt, những gì Việt Nam đã làm được càng khiến bạn bè quốc tế khâm phục và bày tỏ sự quan tâm.  Nhiều thính giả hỏi ở Việt Nam có xuất hiện những tin đồn liên quan tới dịch bệnh không?

Điều này là không tránh khỏi khi mà những vấn đề liên quan tới dịch bệnh là mối quan tâm lớn trong suốt thời gian qua.  Những tin đồn của những kẻ xấu với mục đích kích động, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân và bất ổn trong xã hội.  Những tin đồn về nguồn gốc lây lan, số người nhiễm và số tử vong cùng với những thông tin thiếu xác thực, chưa được kiểm chứng, mang tính cách cá nhân nhằm câu view, câu like, đã có một thời gian khiến dư luận hoang mang lo lắng. Nhiều người do thiếu hiểu biết đã chia sẻ những thông tin này trên các trang cá nhân, vô tình đã tiếp tay cho việc làm sai trái. Nhưng cơ quan chức năng của Việt Nam đã kịp thời vào cuộc và giải quyết các vụ việc nhanh chóng, đảm bảo không gian mạng cũng như môi trường xã hội lành mạnh.

Nhiều thính giả hỏi, các địa phương tại Việt Nam đã mở cửa đón khách du lịch chưa? Chương trình xin thông tin:

Từ 0h ngày 8.9, một số tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, An Giang… cho phép các cơ sở khôi phục các hoạt động du lịch, góp phần kích cầu du lịch thông qua đón khách từ các nơi. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ đạo chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh Việt Nam, tuy nhiên, các địa phương sẵn sàng mọi phương án để chuẩn bị cho việc đón khách trở lại khi điều kiện cho phép.

Từ Campuchia, thính giả Kim Dareth muốn được nghe giới thiệu về những sản phẩm thủ công bằng chất liệu sơn mài tại Việt Nam.

Để giúp thính giả hình dung rõ về các sản phẩm này, chúng tôi xin giới thiệu một làng nghề thủ công sơn mài truyền thống ở ngoại thành Hà Nội. Đó là làng nghề Hạ Thái, trải qua nhiều thăng trầm và cuối cùng cũng tìm được hướng đi để ngày một phát triển. Từ thành lập các tổ sản xuất cho đến thành lập các doanh nghiệp tư nhân và  đến nay, Hiệp hội Sơn mài Hạ  Thái đã có hàng trăm hội viên. Sản phẩm của làng được đánh giá chất lượng cao, độ bóng mịn, đẹp, bền và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm truyền thống, còn hàng nghìn mẫu sản phẩm như bát, đĩa, lọ hoa, khay, tranh sơn, tranh khảm… với chất liệu chính của sơn mà Hạ Thái là gỗ, tre, nứa, song mây và gần đây là các chất liệu mới như, composite, gốm sứ. Từ ba màu chính  sơn then (màu đen), sơn son (màu đỏ) và sơn cánh gián (màu vàng nâu), đến nay bảng màu của sơn mài ngày càng phong phú, những mẫu vẽ đậm đà sắc thái dân tộc như: bến nước cây đa, con đò lá trúc, vịnh Hạ Long, chùa Một Cột... được khách  hàng ưa chuộng.

Từ Lào, thính giả Monthida muốn được nghe giới thiệu về phố cây cảnh tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Phố Hoàng Hoa Thám ngày nay được biết đến là Phố cây cảnh của Hà Nội, có chiều dài hơn 3km, có vỉa hè 2m. Hoàng Hoa Thám cũng là một trong những tuyến phố cũ dài nhất trong nội thành Hà Nội. Những ngày cuối tuần, người yêu hoa lại đổ về phố để gặp gỡ những người có cùng sở thích, hoặc chọn cho mình một chậu cảnh ưng ý nhất. Ngoài ra, chợ cây cảnh trên phố còn phong phú mặt hàng bởi có bán cả chim cảnh, chó cảnh, cá cảnh...Chính sự rực rỡ, phong phú của các loài hoa và thú chơi tao nhã của dân sành hoa và đã góp phần tạo nên nét đặc sắc của con phố.

Từ Nhật Bản, thính giả Yasushi Imai hỏi ở Việt Nam, nếu không đi làm, không có lương hưu thì cuộc sống của người cao tuổi như thế nào?

Theo văn hóa truyền thống, ở Việt Nam, người cao tuổi thường được con cái phụng dưỡng. Họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, được gia đình chăm sóc đầy đủ. Đối với những người không có gia đình, hoặc gia đình không có điều kiện chăm sóc, họ có thể lựa chọn trại dưỡng lão, các trung tâm dành cho những người vô gia cư, những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Nhằm tăng cường thông tin về công tác đối với người việt Nam ở nước ngoài, từ ngày 7/9, chương trình phát phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc ngoài hai giờ phát sóng FM trong nước từ 10h đến 11h và từ 22h đến 23 h, sẽ phát sóng thêm 1 buổi từ 15 h đến 16h trên sóng FM 105.5 ở Hà Nội, Quảng Ninh và sóng FM 105.7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng được phát trực tuyến  hàng ngày trên trang web vovworld.vn vào 3 buổi phát sóng trên, từ 10 h đến 11 h, từ 15h đến 16h và từ 22h đến 23 h( theo giờ Hà Nội). Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu