Tuyên truyền giáo dục chủ quyền biển đảo đất nước cho học sinh

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu nêu ra những giải pháp về truyền thông, giáo dục về chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa 

Ngày 12/1, tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng diễn ra hội thảo khoa học Nghiên cứu và truyền thông, giáo dục về quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. 

Tuyên truyền giáo dục chủ quyền biển đảo đất nước cho học sinh - ảnh 1 Nhiều nhà khoa học, chuyên gia, tham dự hội thảo tại Nhà trung bày Hoàng Sa Đà Nẵng sáng 12/1 . Ảnh V.H

25 tham luận trình bày tại hội thảo xoay quanh 3 chủ đề là: Những nội dung cơ bản về chiến lược biển, đảo Việt Nam; Công bố những nghiên cứu, tư liệu mới liên quan đến quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp tuyên truyền, giáo dục về quần đảo Hoàng Sa trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu nêu ra những giải pháp về truyền thông, giáo dục về chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa như: Tăng cường công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, tạo sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam; Xây dựng “Bảo tàng thông minh”. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu