Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Bắc Cạn

Chia sẻ
(VOV5) - Các thư tịch cổ liên quan đến quá trình khai phá, xác lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngày 23/7, tại huyện Bạch Thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Bắc Cạn - ảnh 1Các cựu chiến binh huyện Bạch Thông xem thư tịch cổ trưng bày tại triển lãm. 

Triển lãm có hơn 130 tư liệu quý gồm: Các thư tịch cổ liên quan đến quá trình khai phá, xác lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; bộ sưu tập bản đồ cổ do Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc xuất bản có liên quan đến chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.Triển lãm kéo dài đến 25/7/2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu