Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

Chia sẻ
(VOV5)-  Đây là hoạt động ý nghĩa đầu Xuân Đinh Dậu hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017).
(VOV5)-  Đây là hoạt động ý nghĩa đầu Xuân Đinh Dậu hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017).


Ngày 4/2, tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa), Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Hội báo Xuân và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.


 Đây là hoạt động ý nghĩa đầu Xuân Đinh Dậu hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017).

Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”  - ảnh 1
Ảnh: TTXVN


Trong không gian Hội báo Xuân, các tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” được trưng bày một cách trang trọng, nổi bật với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; nhóm tư liệu hiện vật, hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; các ấn phẩm, tư liệu và những công trình nghiên cứu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam... Đây là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu