Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đến với giáo viên, học sinh Long An

Chia sẻ
(VOV5) - Tất cả được thể hiện bằng công nghệ 3D ứng dụng chụp ảnh thực tế tăng cường “Khoảnh khắc Trường Sa” và mới nhất là Trò chơi tương tác hành trình Trường Sa.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đến với giáo viên, học sinh Long An - ảnh 1

Các em học sinh xem hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa Trường Sa tại triển lãm - Ảnh: baotintuc.vn

Sáng 9/10, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An khai mạc triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại khuôn viên trường Trung học phổ thông Chuyên Long An.

Triển lãm giới thiệu những văn bản, bản đồ, hình ảnh, hiện vật là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế, khẳng định bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo cũng như giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Tất cả được thể hiện bằng công nghệ 3D gồm triển lãm số 3D, sa bàn số 3D, ứng dụng chụp ảnh thực tế tăng cường “Khoảnh khắc Trường Sa” và mới nhất là Trò chơi tương tác hành trình Trường Sa.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đến với giáo viên, học sinh Long An - ảnh 2

Học sinh hào hứng với trò chơi tương tác Hành trình Trường Sa - Ảnh: baotintuc.vn

Bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: Việc giới thiệu, phổ biến các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua cuộc triển lãm này là một trong những hoạt động quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, đưa thông tin trực tiếp đến các cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường học. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu