Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Chia sẻ
(VOV5) -Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 100 bản đồ, Atlas được tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Sáng 19/10, tại Trung tâm văn hóa huyện Hàm Tân (Bình Thuận), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” - ảnh 1Nhiều đoàn viên, thanh niên tại địa phương đã tới tham quan và tìm hiểu những tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 100 bản đồ, Atlas được tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm trưng bày nhiều nhóm tư liệu phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi, bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Các Châu bản triều Nguyễn ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý hai quần đảo; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành từ thời kỳ 1954 – 1975…Triển lãm diễn ra đến ngày 22/10. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu