Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU

Chia sẻ
(VOV5) - Với việc hoàn thiện Quy hoạch không gian biển, đến năm 2050, toàn bộ các vùng biển Việt Nam sẽ được quản lý hiệu quả, sử dụng bền vững theo không gian.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU

Ngày 07/06, Đoàn công tác, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Thừa Thiên- Huế về tình hình triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU - ảnh 1Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại cảng cá Thuận An, thành phố Huế. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh thẻ vàng IUU không chỉ có hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài mà còn 14 quy định khác. Thanh tra của Ủy ban châu Âu đã tuyên bố dù chỉ còn một tàu vi phạm đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài cũng không gỡ thẻ vàng, thậm chí còn có nguy cơ bị áp dụng thẻ đỏ. Do đó, Thừa Thiên - Huế cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống khai thác IUU.    

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU; tăng cường truyền thông, tuyên truyền vận động chủ tàu, thuyền trưởng trong việc chấp hành quy định về đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh đã đầu tư trang thiết bị phục vụ tại Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá, bố trí nhân lực trực Trạm bờ để giám sát thường xuyên tàu cá hoạt động trên biển phải có kết nối tín hiệu VMS. Đặc biệt, UBND tỉnh kiện toàn, thành lập lực lượng Kiểm ngư địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 99% tàu cá xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Thừa Thiên - Huế chưa có tàu cá vi phạm đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài và bị xử phạt hành chính.

Quy hoạch không gian biển hướng tới phát triển bền vững

Ngày 03/06, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo nhằm hoàn thiện Quy hoạch không gian biển Quốc gia. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng Quy hoạch không gian biển Quốc gia là công cụ quan trọng để cụ thể hóa “Quy hoạch tổng thể quốc gia", tạo lập cơ sở cho quản lý hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn các hệ sinh thái biển một cách hiệu quả.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU - ảnh 2Việt Nam chọn phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, có sự liên kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Ảnh: cand.vn

Việc bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với bảo tồn các giá trị tự nhiên, sinh thái, đa dạng sinh học, kỳ quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hóa, xã hội, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển là tư tưởng xuyên suốt Quy hoạch. Quy hoạch nhằm đảm bảo việc khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên vùng bờ trong khả năng chống chịu, phục hồi của hệ sinh thái và chịu tải của môi trường để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế biển theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn...

Theo các đại biểu, với việc hoàn thiện Quy hoạch không gian biển, đến năm 2050, toàn bộ các vùng biển Việt Nam sẽ được quản lý hiệu quả, sử dụng bền vững theo không gian, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức chống chịu, sức tải môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo và hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu, mạnh về biển.

 Vùng 2 Hải quân tuyên truyền biển đảo cho gần 3.000 sinh viên thành phố Hồ Chí Minh

Trong tuần, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho gần 3.000 sinh viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU - ảnh 3Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho gần 3.000 sinh viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: VOV

Các nội dung tuyên truyền tại Hội nghị đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; các bằng chứng lịch sử, căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, các thông tin sai sự thật về chủ quyền biển, đảo; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của Vùng 2 Hải quân thời gian qua.

Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, cho biết: “Thời gian qua các cơ quan, đơn vị toàn Vùng đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền biển đảo, luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo tính toàn diện, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Trước đó, trong năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp tuyên truyền cho gần 50.000 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Vùng quản lý.

Ấn tượng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ X

Tuần qua, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ X với chủ đề “ Khánh Hòa – Khát vọng phát triển” diễn ra từ ngày 03 – 06/06. Đây là sự kiện được tỉnh Khánh Hòa tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội phản ánh giá trị văn hoá truyền thống và đương đại nhằm gìn giữ, phát huy những tinh hoa văn hoá của dân tộc nói chung và vùng đất Nha Trang – Khánh Hoà nói riêng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU - ảnh 4Đêm bế mạc khép lại Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023. Ảnh: VOV

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ X - năm 2023 gồm hơn 70 hoạt động, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, chương trình ánh sáng nghệ thuật hiện đại được trình diễn, giới thiệu tới công chúng. Chương trình lễ hội ca ngợi sự giàu có của biển, thể hiện sức sống, hơi thở, nét đặc trưng của vùng đất "xứ trầm, biển yến". Thông qua các hoạt động, sự kiện trong Chương trình Festival Biển 2023, tỉnh Khánh Hòa muốn giới thiệu đến nhân dân và du khách hình ảnh về một điểm đến an toàn, hiền hòa, mến khách, một vùng đất đầy năng động, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương Khánh Hòa.

Trước đó, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, nhiều hoạt động, sự kiện hưởng ứng bên lề Festival Biển 2023 đã được các đơn vị tổ chức dọc khu vực bãi biển Nha Trang, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia.

Triển lãm “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” tại Quảng Nam 

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 - 08/06), Ngày Đại dương thế giới (08/06), ngày 05/06, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU - ảnh 5Quang cảnh Triển lãm “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”. Ảnh: qdnd.vn

Triển lãm giới thiệu 40 khung trưng bày với 152 hình ảnh, bản đồ, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; các hình ảnh về hoạt động vươn khơi bám biển của ngư dân, hoạt động về biển đảo của tuổi trẻ Quảng Nam, chia thành 3 chủ đề: Lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và bản đồ huyện đảo Hoàng Sa bằng tiếng Anh và tiếng Việt; Hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tuổi trẻ Quảng Nam, Đà Nẵng với biển đảo quê hương.

Triển lãm diễn ra từ ngày 05 - 10/06.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu