Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hành động thực chất, nhanh chóng gỡ thẻ vàng IUU
Tối ngày 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: VOV |
Trong tuần qua (từ ngày 14-21/10), các bộ, ngành và địa phương ven biển của Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đạt kết quả tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Tình trạng tàu cá chưa được cấp phép và số lượng tàu không đủ điều kiện hoạt động đã giảm đáng kể; có 80% tàu cá cả nước cập nhập dữ liệu thông tin căn cước công dân của chủ tàu lên hệ thống...
Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa ký ban hành Công điện số 198 về tháng cao điểm chống IUU và Quyết định số 2310 ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, do đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát Kế hoạch này để thực hiện; hoàn thành việc cấp phép cho tàu cá khi ra khơi; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các cảng cá.
Theo Thủ tướng, mục tiêu của Việt Nam phải phát triển thuỷ sản ổn định, bền vững, quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng của EC: "Quyết tâm tháo gỡ được thẻ vàng. Đây là danh dự, uy tín của đất nước, của dân tộc ta. Phát triển bằng được ngành thủy sản Việt Nam bằng đôi chân của mình. Phải giáo dục công dân không vi phạm pháp luật. Mở đợt cao điểm về tuyên truyền rộng rãi trên toàn bộ hệ thống chính trị, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân. Các cơ quan truyền thông xây dựng chuyên mục "Hành động thực chất - Gỡ thẻ vàng IUU" "phát triển thủy sản bền vững- gỡ thẻ vàng IUU" để tuyên truyền, vận động".
Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục tuần tra ngăn chặn tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài; đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá, ngư dân trên các vùng biển, hoàn thành trước ngày 30/10. Cùng với đó, Bộ Tư pháp sớm trình Chính phủ ban hành nghị định mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi khai thác IUU.
50 năm hành trình giữ biển của Vùng 1 Hải quân
Ngày 22/10, Tại Hải Phòng, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (26/10/1975-26/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: VOV |
Trước yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 5 vùng duyên hải, trong đó có Vùng 1 Duyên hải-tiền thân của Vùng 1 Hải quân ngày nay. Từ chỗ chỉ có 4 đơn vị, đến nay, Vùng 1 Hải quân có 3 cơ quan và 9 đơn vị trực thuộc với nhiệm vụ làm nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Bắc của Tổ quốc. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; thực sự là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống: “Đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân, cho biết: "Trải qua 50 năm - một hành trình giữ biển, Vùng 1 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Bắc của Tổ quốc. Để có được bản lĩnh, ý chí và sức mạnh đó, một trong những yếu tố cốt lõi chính là truyền thống vẻ vang và tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lòng tự hào về biển, đảo quê hương của cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân, được hun đúc qua nửa thế kỷ chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân.
Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái
Hội thảo khoa học "Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường biển, đảo Việt Nam" diễn ra ngày 22/10, tại thành phố Đà Nẵng.
Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN |
Phát biểu tại đây, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định để phát huy tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững, Quân đội nhân dân Việt Nam ngoài bảo vệ chủ quyền, còn là lực lượng tiên phong trong bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đơn vị quân đội, nhất là Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư đã tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần gắn kết chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái biển. Đồng thời, các đơn vị quân đội là lực lượng đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó các sự cố trận đấu, ô nhiễm môi trường biển…
Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia đều nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành yêu cầu khách quan, cấp bách. Đây không chỉ là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà còn là nhiệm vụ chính trị, kinh tế, môi trường thể hiện tầm nhìn xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với không gian sinh tồn và tương lai của đất nước.