Philippines phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông là cần thiết.

Philippines phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông - ảnh 1

Bộ Ngoại giao Philippines - Ảnh: CNN

Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại biển Đông hôm 3/4 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông là cần thiết và những sự cố như vậy sẽ làm suy yếu mối quan hệ sâu sắc và đáng tin cậy giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc.

Tuyên bố cũng nêu rõ: trên tinh thần tích cực của các cuộc thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), điều quan trọng là các bên phải tránh những sự cố tương tự. Và những bất đồng, khác biệt giữa các bên nên được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Trong tuyến bố, Philippines cũng nhắc lại việc các ngư dân tàu cá Việt Nam đã cứu các thuyền viên Philippines khi tàu của họ bị đâm chìm ở Biển Đông năm ngoái, nhấn mạnh hành động như vậy của Việt Nam đã tạo ra rất nhiều niềm tin và Chính phủ Philippines đã, đang và sẽ luôn cảm ơn Việt Nam. Bộ ngoại giao Philippines cũng cho biết tuyên bố này được đưa ra như cách để thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu