Mỹ quan ngại hành động bồi đắp đá của Trung Quốc tại Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, ngày 7/11, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tiến độ và quy mô bồi đắp đất đá của Trung Quốc ở Biển Đông và nguy cơ quân sự hóa khu vực này, có thể dẫn tới xung đột trong khu vực.
(VOV5)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, ngày 7/11, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tiến độ và quy mô bồi đắp đất đá của Trung Quốc ở Biển Đông và nguy cơ quân sự hóa khu vực này, có thể dẫn tới xung đột trong khu vực. 


Mỹ quan ngại hành động bồi đắp đá của Trung Quốc tại Biển Đông  - ảnh 1
Các bãi đá nhanh chóng được bồi đắp thành đảo nhân tạo, ảnh chụp từ vệ tinh do CSIS công bố (AFP)


Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California, ông Carter đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động hàng hải tự do tại vùng biển này. Những tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi ngày 27/10, tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ đã đi vào khu vực các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa. Đây được xem là động thái cụ thể đầu tiên trong kế hoạch của Mỹ triển khai đều đặn các hoạt động tuần tra ở Biển Đông. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu