Ký kết Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 24/8, Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bình Định tổ chức ký kết Chương trình công tác Dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. 

Theo đó, hai bên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến biển đảo, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; giáo dục cho học sinh, sinh viên về tình yêu đối với quê hương, biển đảo, ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; giúp ngư dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ký kết Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân - ảnh 1Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Bình Định ký kết Chương trình công tác Dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Ảnh: VOV

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết: "Với các hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, phối hợp với các nhà đồng hành thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân về tình hình biển đảo và ý thức chấp hành pháp luật khi làm ăn trên biển".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu