Indonesia sát cánh cùng ASEAN bác bỏ yêu sách hàng hải trên Biển Đông

Hương Trà - Phóng viên VOV tại Indonesia
Chia sẻ
 
Indonesia sát cánh cùng ASEAN bác bỏ yêu sách hàng hải trên Biển Đông - ảnh 1  Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (Nguồn : BNG Indonesia)

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 22/10, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết trong thời gian đại dịch xảy ra, Indonesia tiếp tục bảo vệ vùng biển Natuna khỏi điểm nóng của xung đột Biển Đông. Bà Retno Marsudi cũng khẳng định ngoài việc thực thi pháp luật nhất quán, Indonesia cùng với các nước ASEAN khác đã ghi nhận lập trường vững chắc về việc bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 thông qua các công hàm ngoại giao gửi lên Ủy ban Liên hợp quốc về ranh giới của thềm lục địa.

Ngoại trưởng Indonesia nêu rõ nước này đang cố gắng thiết lập quan hệ ngoại giao bền vững với các nước Thái Bình Dương bằng cách ưu tiên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu