Hải quân Việt Nam hiện đại, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) -  Từ năm 2011 đến nay Ngành Kỹ thuật Hải quân đã hợp tác với trên 40 đơn vị trong và ngoài quân đội, triển khai thực hiện hơn 900 nội dung nghiên cứu.

Hải quân Việt Nam hiện đại, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới

Ngày 9/8, tại Thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Hội nghị đề ra những chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 382 cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và cấp cơ sở. Nhiều công trình, đề tài, mô hình có chất lượng và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, được tặng nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Từ năm 2011 đến nay Ngành Kỹ thuật Hải quân đã hợp tác với trên 40 đơn vị trong và ngoài quân đội, triển khai thực hiện hơn 900 nội dung nghiên cứu; nhiều nội dung hợp tác đem lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức tiếp nhận số lượng lớn tàu, xe, máy bay; tổ chức huấn luyện làm chủ được vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật mới, hiện đại; đủ khả năng bảo đảm kỹ thuật, phục vụ các nhiệm vụ của Quân chủng, điển hình là diễn tập bắn các loại tên lửa, ngư lôi, thả thủy lôi có trong biên chế, tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games - 21 đạt kết quả cao.

Hải quân Việt Nam hiện đại, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới - ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc Phòng

Đô đốc Nguyễn Văn Bổng, Chính uỷ Quân chủng Hải quân, nhấn mạnh: Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, tạo bước đột phá đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Ngành Kỹ thuật Hải quân “chính quy, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tỉnh  Kiên Giang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch Phú Quốc thành đô thị biển - đảo độc đáo, đặc sắc

Tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040. Phạm vi lập quy hoạch chung Thành phố Phú Quốc đến năm 2040 bao gồm toàn bộ diện tích đất tự nhiên hơn 589km2 gồm có 2 phường Dương Đông, An Thới và 7 xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ và Thổ Châu. Riêng diện tích mặt biển sẽ được xác định trong quá trình lập đồ án, phù hợp và thống nhất với ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển của khu vực lập quy hoạch theo quy định pháp luật. 

Hải quân Việt Nam hiện đại, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới - ảnh 2TP Phú Quốc sẽ có bước phát triển tầm cao mới trong tương lai. Ảnh: VOV

Theo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, có 3 mục tiêu chính trong quy hoạch phát triển Phú Quốc, trong đó là mục tiêu định hướng phát triển thành phố Phú Quốc với tầm nhìn dài hạn và đáp ứng yêu cầu phát triển theo các giai đoạn quy hoạch thông qua chiến lược phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an ninh, quốc phòng; đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong trường hợp hình thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt và tách xã đảo Thổ Châu (Thổ Chu) thành huyện đảo riêng. 

Đồng thời, phát triển thành phố Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo đặc sắc; một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; trung tâm thương mại, dịch vụ và trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao ở tầm cỡ khu vực và quốc tế; trung tâm chính trị - văn hóa; một không gian sống có chất lượng và gắn bó của người dân trên đảo; quản lý phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá Quảng Bình bị nạn trên biển

Ngày 8/8, Tàu 366, Vùng 3 Hải quân, tiếp cận được tàu cá QB 98215TS bị nạn trên biển, triển khai các phương án cứu nạn, tổ chức lai kéo tàu cá về bờ  bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hải quân Việt Nam hiện đại, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới - ảnh 3Tàu cá gặp nạn được Tàu 366 cứu kéo về bờ an toàn. Ảnh: VOV

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 8/8 khi đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 48 hải lý về phía Đông Nam, Tàu cá QB 98215TS bất ngờ bị vỡ hộp số, hỏng máy chính phải thả trôi trong điều kiện sóng gió cấp 6, giật cấp 8, trên tàu có 2 thuyền viên. Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng điều Tàu 366 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đi cứu nạn. Sau khi nhận lệnh, tàu 366 đã vượt sóng to, gió lớn, nhanh chóng cơ động tiếp cận khu vực các tàu bị nạn. Đến 19 giờ cùng ngày, Tàu 366 đã liên lạc được với tàu cá QB 98215TS; cán bộ, chiến sĩ trên tàu 366 đã triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, tổ chức lai kéo tàu bị nạn về bờ. 10g sáng ngày 9/8, Vùng 3 Hải quân đã bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu