Đà Nẵng tiếp nhận tư liệu, hiện vật quý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là những tư liệu, hiện vật, công trình nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân về chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trao tặng cho Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa.

Chiều 18/1, tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng), Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa tổ chức lễ “Tiếp nhận tư liệu, hiện vật và phát động xây dựng Thư viện Hoàng Sa”.

Đây là những tư liệu, hiện vật, công trình nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân về chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trao tặng cho Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa.

Đà Nẵng tiếp nhận tư liệu, hiện vật quý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - ảnh 1

 Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (bên trái) trao 19 Châu bản triều Nguyễn nói về việc xác lập và thực thi chủ quyền của triều đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. - Ảnh: TTXVN

Cũng trong buổi lễ, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa phát động xây dựng Thư viện Hoàng Sa. Tổng cộng có 648 cuốn sách liên quan đến chủ quyền biển đảo được nhiều đơn vị tặng cho Thư viện Hoàng Sa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu