Chuyên gia Ấn Độ: Trung Quốc muốn biến những cái không hợp pháp thành hợp pháp

Phan Tùng/VOV-Ấn độ
Chia sẻ
(VOV5) - Các nước cần đưa ra một Tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay các hành động phi pháp trên Biển Đông.

Chuyên gia Ấn Độ: Trung Quốc muốn biến những cái không hợp pháp thành hợp pháp - ảnh 1

Nhà nghiên cứu Pooja Bhatt, trường Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN về việc mới đây Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố việc thành lập cái gọi là “khu Tây Sa” và “khu Nam Sa” thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nhà nghiên cứu Pooja Bhatt, trường Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ cho rằng Trung Quốc muốn biến những cái không hợp pháp thành hợp pháp, từ đó có thể tự đưa ra tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Bởi vậy, các nước cần đưa ra một Tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay các hành động phi pháp trên Biển Đông, thay vì đưa ra các tuyên bố đơn lẻ.

Nhà nghiên cứu Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng, là một bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Trung Quốc cần phải tuân thủ các quy định, các điều nêu trong Công ước này. Trung Quốc phải chứng minh được họ dựa vào cơ sở nào để đưa ra các yêu sách về chủ quyền. Trung Quốc không thể dựa vào yêu sách đường 9 đoạn và cả chiến lược Tứ Sa, vì đó là những chiến lược vô giá trị. Đặc biệt, không một cường quốc nào có thể cho mình cái quyền “dẫm chân lên luật pháp quốc tế”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu